Hạ gục U22 Malaysia, U22 Campuchia lần đầu tiên lọt vào bán kết SEA Games

(Dân trí) - U22 Campuchia đã hạ gục U22 Malaysia với tỷ số 3-1 trong trận đấu quyết định ở bảng A. Kết quả này giúp U22 Campuchia giành quyền lọt vào bán kết SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử.

Hạ gục U22 Malaysia, U22 Campuchia lần đầu tiên lọt vào bán kết SEA Games

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về U22 Campuchia. Với kết quả này, U22 Campuchia đã giành quyền lọt vào bán kết SEA Games, khi ở trận đấu cùng giờ U22 Philippines chỉ hạ gục U22 Timor Leste với tỷ số 6-1.

U22 Campuchia đã kết thúc vòng bảng với 7 điểm như U22 Philippines nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+6 vs +5).

Đây là lần đầu tiên U22 Campuchia góp mặt ở vòng bán kết SEA Games. Họ xếp thứ 2 bảng A (sau U22 Myanmar) và sẽ gặp đội đầu bảng B ở bán kết.

Hạ gục U22 Malaysia, U22 Campuchia lần đầu tiên lọt vào bán kết SEA Games - 1

--------------------------------------------------------------------------------------

U22 Timor Leste đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-6. Bàn thắng này đã mở toang cánh cửa cho U22 Campuchia đi tiếp.

Trong trận đấu cùng giờ, U22 Philippines đã ghi bàn thắng thứ 6 vào lưới U22 Timor Leste. Họ đang có cùng 7 điểm và hiệu số +6 như U22 Campuchia. Tuy nhiên, U22 Campuchia đang xếp trên do có nhiều bàn thắng hơn.

Dominic Tan rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho U22 Malaysia

Phút 89: VÀO!!! Những nỗ lực của U22 Malaysia đã được đền đáp với bàn thắng trong tư thế trống trải của Dominic Tan. 1-3 U22 Malaysia rút ngắn tỷ số.

U22 Philippines đã có bàn thắng thứ 5 vào lưới U22 Timor Leste. Tuy nhiên, họ cần ghi 3 bàn nữa vào lưới Timor Leste mới có thể đi tiếp.

Phút 84: KHÔNG VÀO! Từ đường chuyền của đồng đội, Syahmi Safari đã đối mặt với thủ thành U22 Campuchia. Dù vậy, cầu thủ này đã dứt điểm ra ngoài vô cùng đáng tiếc.

Phút 82: Luqman Hakim có pha đánh đầu nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn U22 Campuchia.

U22 Philippines đã nâng tỷ số lên 4-0 trong trận đấu với U22 Timor Leste. Tuy nhiên, lúc này, U22 Philippines vẫn còn kém xa U22 Campuchia về hiệu số bàn thắng bại (+4 vs +7).

Phút 70: Dominic Tan đã có pha dứt điểm từ xa nhưng không hạ gục thủ thành U22 Malaysia.

Keo Sokpheng nâng tỷ số lên 3-0 cho U22 Campuchia

Phút 68: VÀO!!! Tận dụng việc U22 Malaysia dồn toàn lực lên, U22 Campuchia đã có bàn thắng thứ 3. Sau khi nhận được đường chuyền bên cánh phải, Keo Sokpheng đã dứt điểm nhanh, không cho thủ thành của U22 Malaysia cơ hội cản phá.

Sieng Chanthea nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Campuchia

Phút 57: VÀO!!! Chỉ sau đúng 2 phút, U22 Campuchia đã có được bàn thắng thứ 2. Từ pha phản công, Sieng Chanthea đã có pha đi bóng khéo léo, trước khi dứt điểm tung nóc lưới U22 Malaysia ở góc hẹp. 2-0 cho U22 Campuchia. Lúc này, hiệu số bàn thắng bại của họ đã vươn lên là +6.

Hạ gục U22 Malaysia, U22 Campuchia lần đầu tiên lọt vào bán kết SEA Games - 2

Phút 55: VÀO!!! Từ tình huống lộn xộn trước khung thành của U22 Malaysia. Bóng bật ra đúng vị trí của Sath Rosib. Cầu thủ này đã dứt điểm tung lưới U22 Malaysia. 1-0 U22 Campuchia vượt lên dẫn trước.

Bàn mở tỷ số của U22 Campuchia

U22 Philippines đã nâng tỷ số lên 3-0 trong trận đấu với Timor Leste. Như vậy, lúc này, hiệu số bàn thắng bại của U22 Philippines là +3, bằng với U22 Malaysia và kém U22 Campuchia (+4).

Phút 49: NGUY HIỂM! U22 Campuchia ngay lập tức có câu trả lời. Sieng Chanthea đã có pha cứa lòng ở ngoài vòng cấm. Thủ môn của U22 Malaysia đã đứng im nhưng bóng đi sạt cột dọc.

Phút 47: KHÔNG VÀO! Luqman Hakim đã có pha băng xuống đối mặt với thủ môn U22 Campuchia. Dù vậy, cầu thủ này lại tâng bóng quá mạnh qua đầu thủ môn, khiến cho bóng đi vọt xà.

Hiệp 2 bắt đầu.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. Đây là hiệp đấu mà U22 Campuchia đã chơi tốt khi tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Đáng tiếc, họ không thể chọc thủng lưới U22 Malaysia.

Phút 44: NGUY HIỂM! Từ pha chuyền bóng bên cánh trái, Keo Sokpheng đã băng lên dứt điểm trong tư thế trống trải. Dù vậy, ngôi sao số 1 của U22 Campuchia lại dứt điểm không chuẩn, khiến bóng đi không như ý muốn.

Ở trận đấu cùng giờ U22 Philippines đã nâng tỷ số lên 2-0 trong trận đấu với U22 Timor Leste.

Hạ gục U22 Malaysia, U22 Campuchia lần đầu tiên lọt vào bán kết SEA Games - 3

Phút 38: Từ pha tạt bóng bên cánh trái, Hadi Fayyadh bật cao đánh đầu nhưng bóng chệch khung thành của U22 Campuchia.

Phút 34: KHÔNG VÀO! Sieng Chanthea đã có pha đi bóng ở bên cánh trái và dứt điểm nguy hiểm. Thủ thành của U22 Malaysia đã đứng chôn chân nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Phút 30: Với tính chất căng thẳng, hai bên đã có nhiều pha vào bóng quyết liệt với đối thủ.

Phút 23: Tốc độ trận đấu đã giảm xuống trong những phút vừa qua khi U22 Malaysia đang cố gắng làm giảm sự hưng phấn của U22 Campuchia.

Phút 16: U22 Malaysia được hưởng quả đá phạt ngay sát vòng cấm. Tuy nhiên, Nik Akif Syahiran đã dứt điểm lên trời.

Phút 15: U22 Campuchia đang thi đấu khá hay. Seut Baraing đã có quả tạt, bóng cắt ngang khung thành của U22 Malaysia.

Phút 11: KHÔNG VÀO! Các cầu thủ U22 Campuchia đã tung ra 3 cú dứt điểm liên tiếp (trong đó có 2 cú đá bồi) nhưng thủ thành của U22 Malaysia là Nadzli đều xuất sắc hóa giải. Quá đáng tiếc cho U22 Campuchia.

Phút 9: Chỉ trong vòng 1 phút, tài năng trẻ Luqman Hakim đã có hai cơ hội về phía khung thành U22 Campuchia. Dù vậy, anh vẫn chưa thể tạo nên sự khác biệt.

Ở trận đấu cùng giờ, U22 Philippines đã sớm có bàn thắng mở tỷ số vào lưới U22 Timor Leste.

Phút 3: U22 Campuchia không hề e ngại U22 Malaysia khi dồn lực lên đôi công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Trận đấu bắt đầu

ĐỘI HÌNH RA SÂN

Hạ gục U22 Malaysia, U22 Campuchia lần đầu tiên lọt vào bán kết SEA Games - 4
Hạ gục U22 Malaysia, U22 Campuchia lần đầu tiên lọt vào bán kết SEA Games - 5

* Trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 15h00 chiều nay.

U22 Myanmar đã chính thức giành vé vào vòng bán kết với 4 trận bất bại (3 trận thắng, 1 trận hòa). Tuy nhiên, chiếc vé thứ hai còn lại vẫn phải chờ đến vòng đấu cuối cùng và cả 3 đội U22 Campuchia, Malaysia và Phillippines đều có cơ hội như nhau. 

Hạ gục U22 Malaysia, U22 Campuchia lần đầu tiên lọt vào bán kết SEA Games - 6

Ở lượt đấu cuối, U22 Campuchia sẽ có trận đấu sinh tử với U22 Malaysia, trong khi đó U22 Phillippines dễ thở hơn khi chi phải gặp đối thủ yếu nhất bảng Timor Leste. Mặc dù vậy, để giành quyền vào bán kết, U22 Phillippines phải dội mưa bàn thắng vào lưới Timor Leste nhằm cạnh tranh hiệu số bàn thắng với 2 đối thủ của mình.

Điều này thực sự rất khó khăn, bởi một trong hai đội U22 Campuchia hoặc U22 Malaysia nếu giành được chiến thắng thì hiệu số bàn thắng của họ cũng cách biệt so với U22 Phillippines ít nhất 3 quả. Nếu 2 đội này càng giành chiến thắng với tỷ số đậm thì việc rượt đuổi về hiệu số bàn thắng của U22 Phillippines càng mong manh hơn bao giờ hết.

Hạ gục U22 Malaysia, U22 Campuchia lần đầu tiên lọt vào bán kết SEA Games - 7

Trường hợp may mắn nhất cho U22 Phillippines là trận đấu giữa U22 Campuchia và U22 Malaysia sẽ có kết quả hòa, khi đó đội chủ nhà SEA Games 30 chỉ cần một chiến thắng tối thiểu là đủ để giành vé đi tiếp vào vòng bán kết. Tuy nhiên tình huống này cũng rất khó xảy ra bởi cả U22 Campuchia lẫn U22 Malaysia sẽ chơi tất tay ở trận đấu này, bởi chỉ có giành chiến thắng mới giành quyền đi tiếp.

H.Long