BLV Quang Huy: "U22 Việt Nam quá bản lĩnh và không còn tâm lý sợ Thái Lan"

(Dân trí) - Theo quan điểm của BLV Quang Huy, so với nhiều thế hệ đàn anh đi trước U22 Việt Nam lần này là một tập thể gắn kết, biết vượt qua những khó khăn thử thách ở những trận cầu quan trọng và ở những giây phút quyết định, với một bản lĩnh và tinh thần thép để làm nên chiến thắng.

Hòa U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng

HLV Park Hang Seo từng tuyên bố sau khi đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020 với tỷ số 4-0, rằng: “Từ nay đội tuyển Việt Nam không còn phải sợ Thái Lan nữa”.

Đó không phải là một tuyên bố suông, là sự bốc đồng trong giây phút hân hoan của chiến thắng, mà là lời khẳng định đanh thép khi ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển thi đấu với các đội bóng lớn, đặc biệt là với “đại kình địch” Thái Lan trong khu vực Đông Nam Á.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã chứng minh sức nặng của lời nói, bởi kể từ sau chiến thắng trước U23 Thái Lan hồi tháng 3/2019, đội tuyển Việt Nam đã nhiều lần đụng độ “bầy voi chiến” ở các cấp độ đội tuyển và đều bất bại.

Đó là đánh bại đội tuyển Thái Lan ở King’s Cup 2019 trên chính sân nhà của họ, cầm hòa ở 2 trận lượt đi và về tại vòng loại World Cup 2022, và tiếp tục có màn lội ngược dòng cầm hòa với tỷ số 2-2 đáng khen ngợi ở lượt đấu cuối vòng bảng SEA Games 30.

BLV Quang Huy: U22 Việt Nam quá bản lĩnh và không còn tâm lý sợ Thái Lan - 1

Đội tuyển Việt Nam không còn nỗi sợ tâm lý khi phải đá với Thái Lan như các thế hệ đàn anh trước đây. Mặc dù bị dẫn trước 2 bàn thắng, các cầu thủ vẫn bình tĩnh để lội ngược dòng gỡ hòa

Ở tất cả những trận đấu đó, không còn thấy hiện hữu “nỗi sợ Thái Lan” vốn đã đè nặng tâm lý của bao thế hệ đàn anh đi trước, khiến cho tuyển Việt Nam luôn có cảm giác như đeo đá trên chân mỗi khi nhập cuộc với tuyển Thái Lan.

Mặc dù để thua chóng vánh 2 bàn sau 10 phút đầu tiên của trận đấu, đội tuyển U22 Việt Nam vẫn đủ bản lĩnh để có 2 bàn thắng gỡ hòa, qua đó tiễn Thái Lan về nước sớm ngay từ vòng bảng.

Nhận xét về màn trình diễn của đội tuyển U22 Việt Nam ở trận đấu vào hôm qua (5/12), BLV Quang Huy vẫn cho rằng đây là một trận đấu tốt của các cầu thủ trẻ. “Thật sự các cầu thủ trẻ đã chơi tốt ở trận đấu này, mặc dù chúng ta vẫn để xảy ra những sai lầm cá nhân.

Sai lầm cá nhân trong bóng đá là bình thường, vấn đề là bản lĩnh của đội bóng có vượt qua được những thời khắc khó khăn đó hay không. U22 Việt Nam hôm qua đã làm được điều đó”, BLV Quang Huy nhận định.

BLV Quang Huy: U22 Việt Nam quá bản lĩnh và không còn tâm lý sợ Thái Lan - 2

Bàn rút ngắn tỷ số của Tiến Linh giúp đội tuyển U22 Việt Nam lấy lại thế trận và chơi tốt hơn so với Thái Lan

“Như tôi đã nhận xét trước trận đấu, U22 Việt Nam gặp Thái Lan vẫn dễ đá hơn so với Singapore và Indonesia, bởi chúng ta không gặp phải lối chơi phòng ngự tiêu cực. Trận gặp Thái Lan chúng ta đã nhập cuộc thanh thoát, nhưng lại gặp tai nạn quá sớm và hai bàn thua đều là những tình huống đáng tiếc"

"Rất may bàn thắng của Tiến Linh đến rất đúng lúc, để sốc lại tinh thần và tâm lý cho đồng đội. Công bằng mà nói, ngoài hai pha bóng mà U22 Việt Nam tự thua, thì U22 Thái Lan không có pha bóng nào sắc nét, hiệu quả nữa cả”, BLV Quang Huy nói tiếp.

Theo BLV Quang Huy, ở trận đấu với Thái Lan cho thấy tài năng của nhà cầm quân Park Hang Seo, khi ông đã có những điều chỉnh chiến thuật rất tốt. Ngay cả sơ đồ chiến thuật 3-5-2, với việc đẩy Trọng Hoàng lên đá tiền đạo cánh cùng Hoàng Đức, Tiến Linh, nếu không có sai lầm quá sớm thì đó vẫn là một chiến thuật hợp lý.

BLV Quang Huy: U22 Việt Nam quá bản lĩnh và không còn tâm lý sợ Thái Lan - 3

Tiến Linh ghi bàn trên chấm phạt đền mang về 1 điểm cho đội tuyển U22 Việt Nam trước Thái Lan

Sau khi Tiến Linh có bàn thắng rút ngắn tỷ số, ông Park một mặt đưa Đức Chinh vào thay Hồ Tấn Tài để gia tăng sức ép trên hàng công, một mặt kéo Trọng Hoàng về đá vị trí phòng ngự mà Tấn Tài làm chưa tốt, trả lại vị trí sở trường của Hoàng Đức, đã giúp đội tuyển U22 Việt Nam từ đó làm chủ thế trận, khiến U22 Thái Lan phải rơi vào thế chống đỡ và không dám dâng cao đội hình như trước".

"Ngược lại, phía bên kia chiến tuyến, HLV Nishino không cho thấy những điều chỉnh tốt về mặt thế trận khi đã dẫn trước 2 bàn hay khi bị cầm hòa. HLV Park Hang Seo không những giúp các cầu thủ cầm hòa U22 Thái Lan trên sân mà còn chiến thắng người đồng nghiệp ở ngoài đường biên”, BLV Quang Huy nhận định.

Về cuộc đối đầu với U22 Campuchia ở bán kết lúc 15h ngày 7/12, BLV Quang Huy cho rằng đây thực sự là một đối thủ mà U22 Việt Nam chớ coi thường. Thành tích ở vòng bảng của U22 Campuchia rất ấn tượng, khi họ đánh bại á quân SEA Games 2017 là U22 Malaysia với tỷ số 3-1 một cách thuyết phục.

BLV Quang Huy: U22 Việt Nam quá bản lĩnh và không còn tâm lý sợ Thái Lan - 4

U22 Campuchia được nhận định là một đối thủ khó chơi ở vòng bán kết, vì vậy đội tuyển Việt Nam không được phép mắc những sai lầm cá nhân như đã từng xảy ra

U22 Campuchia là đội bóng sở hữu lứa cầu thủ tốt. Họ có lứa cầu thủ U18 đã từng đánh bại U18 Việt Nam ngay từ vòng bảng giải U18 Đông Nam Á hồi tháng 8/2019. Đáng chú ý các cầu thủ Campuchia cho thấy họ đá ở mặt cỏ nhân tạo quen thuộc hơn chúng ta. Chính vì vậy gặp U22 Campuchia không chừng chúng ta cũng sẽ gặp khó khăn như gặp Singapore, Indonesia”, theo lời BLV Quang Huy.

Cũng theo BLV này mách nước, ở trận đấu tới chúng ta phải nhập cuộc thận trọng, hạn chế những sai lầm cá nhân. “Cứ an toàn là trên hết, để tùy vào diễn biến của trận đấu mà chúng ta giải quyết. Dù sao U22 Việt Nam vẫn nằm ở cửa trên, lại có 2 cầu thủ chững chạc như Hùng Dũng, Trọng Hoàng trong đội hình, một chiến thắng vẫn nằm trong tầm tay của chúng ta nếu vẫn giữ được bản lĩnh và tinh thần thép như các trận đấu vừa qua”, BLV Quang Huy khẳng định.

Thế Nam