Bị chủ nhà Philippines tước HCV, Indonesia phản ứng gay gắt

(Dân trí) - Dù đã giành chiến thắng trước vận động viên chủ nhà ở nội dung breaking girls (Dance Sport) nhưng Indonesia không được trao huy chương. Lý do được Ban tổ chức đưa ra là đây chỉ là nội dung... giao hữu.

Theo nguồn tin từ tờ Jakarta Post, vận động viên Indonesia, Dwi Cindy Desyana đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước vận động viên chủ nhà Debbie Mahinay ở nội dung breaking girls (Dance Sport).

Bị chủ nhà Philippines tước HCV, Indonesia phản ứng gay gắt - 1

Vận động viên Philippines không được tính huy chương

Dù vậy, cuối cùng, Ban tổ chức đã từ chối tính huy chương vàng này cho Indonesia bởi nội dung trên chỉ có hai vận động viên tham dự. Do đó, nó chỉ được tính là nội dung giao hữu vì có quá ít vận động viên tham gia.

Giải thích cho điều này, thành viên trong Ban tổ chức chưa sẻ: “Theo quy định của SEA Games, các nội dung chỉ có 2 hay 3 quốc gia tham dự không được xem là cuộc thi chính thức mà chỉ mang tính chất trình diễn, giao hữu.

Chỉ khi mỗi nội dung có từ 4 quốc gia tham dự trở lên mới được công nhận và tính huy chương. Do đó, Ban tổ chức không công nhận huy chương ở nội dung breaking girls vì có quá ít vận động viên tham dự”.

Tuy nhiên, lời giải thích từ nước chủ nhà Philippines đã nhận sự phản ứng gay gắt từ nước khác. Một người Indonesia đã ám chỉ việc nếu như vận động viên Philippines chiến thắng thì chắc chắn huy chương vàng sẽ không bị hủy.

Tờ Live Sport Asia bình luận: “Nước chủ nhà ban đầu muốn giành được càng nhiều huy chương vàng tốt nên đã sắp xếp nhiều nội dung nhỏ, lẻ. Nhưng khi họ thua thì lại bảo rằng đây chỉ là nội dung trình diễn, không tính huy chương”.

H.Long