Sĩ Thanh: “Chia tay bạn trai vì bị kiểm soát”

(Dân trí) - Từ một nhân viên kiểm soát không lưu dấn thân vào showbiz, với sự cố gắng không ngừng, sau bốn năm Sĩ Thanh đã tạo được chỗ đứng nhất định trong cả lãnh vực ca hát và đóng phim. Tạo dựng hình ảnh là một ca sĩ gợi cảm, quyến rũ, thế nhưng nữ ca sĩ chia sẻ cô là mẫu phụ nữ truyền thống và càng bất ngờ hơn khi hiện tại vẫn đang cô đơn, chưa có người yêu.

Sĩ Thanh với hình ảnh sexy khi làm nghệ thuật
Sĩ Thanh với hình ảnh sexy khi làm nghệ thuật

Tôi là mẫu phụ nữ truyền thống.

Xinh đẹp, gợi cảm, tài năng... thế nhưng vì sao Sĩ Thanh lại chưa có người yêu?

Ngày xưa từng có, nhưng bây giờ thì không. Có lẽ do tôi là người phụ nữ truyền thống Với tình yêu hơi cổ hủ, phải đi từng bước, từng bước chứ không gặp một lần là hút hồn ngay được. Mà có lẽ vì vậy chưa có chàng trai nào đủ kiên nhẫn chinh phục (Cười).

Hình mẫu người yêu của Sĩ Thanh như thế nào?

Là một người cao ráo, vui, thông minh, có máu nghệ sĩ một xíu, biết nhảy càng tốt, chung thủy, không lăng nhăng. Tiêu chuẩn thấy cũng dễ (cười), nhưng vào thực tế khó kiếm người yêu chắc do... khó tính quá. Cũng có trường hợp có duyên nhưng không nợ nên đành chia tay.

Tuy ‘một mình’ nhưng Sĩ Thanh luôn hạnh phúc và bình tĩnh chờ đợi tình yêu đích thực
Tuy ‘một mình’ nhưng Sĩ Thanh luôn hạnh phúc và bình tĩnh chờ đợi tình yêu đích thực

Điều gì làm Sĩ Thanh ghét nhất ở các chàng trai?

Đó là sự kiểm soát gắt gao quá đáng. Ngày xưa mối tình đầu kéo dài 5 năm chia tay cũng một phần vì lý do đó. Hai người yêu nhau từ cấp ba, đã từng nghĩ sẽ đám cưới nhưng thời điểm đó chưa có sự nghiệp gì hết. Bạn trai lúc đó rất yêu thương tôi nhưng hay kiểm soát. Giọt nước làm tràn li là một lần có show chup ảnh bìa báo, anh ấy không cho đi và bắt thề thốt đủ thứ. Thậm chí đi chơi với bạn bè cũng phải xin phép, dễ sợ quá nên thôi luôn.

Lấn sân truyền hình thực tế.

Thời gian gần đây, Sĩ Thanh có tham gia truyền hình thực tế lần đầu. Sĩ Thanh có thể chia sẻ về chương trình này?

Sĩ Thanh chưa tham gia gameshow lần nào hết nên khi nhận lời mời vừa hồi hộp, vừa muốn thử xem như thế nào. Khi tham dự “Biệt Đội X6”, Sĩ Thanh rất thích gameshow này bởi không đặt nặng yếu tố thắng thua nhiều mà nặng tính giải trí, hài hước, sảng khoái. Format chương trình có thể nói đơn giản là sáu nghệ sĩ rủ nhau đi chơi và chia làm hai đội thi đấu lẫn nhau qua những thử thách ‘khó đỡ’.


Sĩ Thanh thua trận ngay trong lần đầu tham gia “Biệt Đội X6”

Sĩ Thanh thua trận ngay trong lần đầu tham gia “Biệt Đội X6”

Tình huống phát triển tự nhiên, ít có sự can thiệp từ BTC do đó thành viên có nhiều ‘đất’ hơn. “Biệt Đội X6” có những thử thách, nhiệm vụ rất hay đòi hỏi nghệ sĩ phải ứng biến, trổ hết ‘bản chất’ tài năng ra mới chiến thắng đối phương được. Nhưng bên cạnh đó không thiếu niềm vui suốt quá trình. Qua chương trình, khán giả sẽ thấy được con người thật của các nghệ sĩ.

Kỷ niệm ấn tượng nhất với Sĩ Thanh khi tham gia chương trình là gì?

Thử thách khó khăn nhất, cực nhất khi tham gia chính hành trình đầu tiên. Cả nhóm đi xe buýt lên Thủ Đức. Đây là lần thứ hai Sĩ Thanh đi xu buýt, không quen nên rất mệt. Mà khi di chuyển còn bán hàng để gây quỹ mua gạo từ thiện nên nhớ mãi. Giữa trời nóng mà đi bán hàng, rồi vác theo 50kg gạo đi bộ lon ton, phê cực kỳ.

Phụ nữ phải tự chủ về tài chính.

Bí quyết từ chối các lời đề nghị ‘nhạy cảm’?

Đó là nhờ công việc hàng không. Showbiz thu nhập cao nhưng không ổn định. Cuộc sống nhiều nỗi lo, nếu chỉ phụ thuộc thu nhập từ showbiz sẽ có cảm giác chênh vênh. Hàng không là một nơi giúp ổn định tâm lý, thoải mái, không lo việc tháng này “lỡ” không có sô phải sống sao, không phải hoang mang, stress, không cần đánh đổi nhiều cái không mong muốn.

Khi kinh tế ổn định thì mới có sức sáng tạo, thỏa sức với đam mê ca hát hay điện ảnh. Chứ cứ lo lắng cơm áo gạo tiền thì sẽ bị kềm kẹp và nhức đầu lắm. Đó là lí do Sĩ Thanh vẫn làm việc hàng không, mặc dù công việc này có áp lực, nhất là những ‘giờ cao điểm’ cùng một thời điểm liên lạc với nhiều máy bay cùng lúc.

Từ việc vô lo, Sĩ Thanh hoàn toàn thoải mái thẳng thắn từ chối các đề nghị “nhạy cảm”. Từ lúc 16 tuổi là Thanh đã không xài tiền của gia đình rồi. Hoàn cảnh gia đình tuy có khổ tâm, về nhà nặng tâm sự, nhưng may mắn có nhiều người giúp đỡ và tìm được niềm vui trong công việc, học tập. Suốt một thời gian dài Sĩ Thanh lấy đó là niềm vui phấn đấu.

Cám ơn Sĩ Thanh về buổi phỏng vấn.

PV