Minh Nhí được thí sinh vẽ chân dung

(Dân trí) - Đam mê lao động sân khấu 30 năm qua, danh hài Minh Nhí chia sẻ tài sản lớn nhất của anh chính là sự yêu mến của khán giả.

Mới đây, khi làm giám khảo tập 12 của “Bạn Có Thực Tài?” (trên HTV7) Minh Nhí anh đã nhận được món quà đầy ý nghĩa từ một thí sinh, cũng là một khán giả mến mộ anh nhiều năm qua. Đó là một bức chân dung từ bột nếp của thí sinh - nghệ nhân tò he Lê Xuân Trường.

Minh Nhí chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi mùa trước có đã có thí sinh vẽ chân dung. Mùa này lại được nghệ nhân tò he “nặn” chân dung bản thân. Điều đó đồng nghĩa mình vẫn còn được yêu mến. Tình cảm khán giả là món quà, tài sản lớn nhất với bản thân trong suốt sự nghiệp.”

Minh Nhí được thí sinh vẽ chân dung - 1
Minh Nhí cùng bức chân dung làm từ bột nếp

Vui mừng cho đồng nghiệp, nhưng đạo diễn Lê Hoàng cũng tranh thủ “đá xoáy”: “Tôi khâm phục nhưng tôi cho rằng làm hình Minh Nhí dễ. Do... Minh Nhí là người xấu, có nhiều góc cạnh, dễ phát hiện ra.”

Tập 12 của chương trình có sự góp mặt của các tiết mục: band nhạc Lions, nghệ nhân tò he Lê Xuân Tùng, võ sư Tạ Anh Dũng, cô giáo dạy vẽ Lâm Hoàng Ching, bộ đôi ảo thuật gia Hữu Hoàng – Thành Luân...

Minh Nhí được thí sinh vẽ chân dung - 2

Đồng hành cùng Lê Hoàng – Minh nhí là ba thành viên trong BGK chuyên môn: diễn viên Cát Tường, ca sĩ Phi Nhung và diễn viên Quốc Thuận

Ở mùa giải thứ hai gameshow “Bạn Có Thực Tài?”, điều làm khán giả bất ngờ là đạo diễn Lê Hoàng đã bớt khó tính đi rất nhiều. Nổi lên, thay thế vị trí “đệ nhất khó tính” là giám khảo Cát Tường với những nhận xét thẳng thắn, trực tiếp nêu lên điểm chưa hoàn thiện của thí sinh. Từng là một ca sĩ, Cát Tường không hài lòng về màn trình của Fusion Band (ca khúc Mặt trời của tôi – nhạc Ý). Chị chia sẻ: “BGK hay bị nhắc khéo là chê thí sinh nhiều quá. Tuy nhiên lời nói thật vẫn tốt hơn. Các nhóm nhạc lưu ý âm nhạc phải làm con người ta thư giãn. Chứ nghe mà... khán giải thấy mệt là hỏng. Nhiều thí sinh muốn phô diễn kỹ thuật mà quên mất truyền cảm xúc vào bài hát. Mặc dù chất giọng tốt nhưng làm khán giả thấy mệt.”

Quốc Trung