Hoàng Mập : Thấy mình “hao hao” giống Jang Dong Gun

(Dân trí) - "Hoàng Mập vốn rất thích diễn viên Jang Dong Gun và thấy mình cũng hao hao giống." Hoàng Mập giải thích lý do vì sao bắt NTK Bảo Loan biến mình thành tài tử của Hàn Quốc.

Sau khi được các nhà thiết kế tài năng của cuộc thi Project Runway “phù phép”, những nghệ sĩ hài khách mời của chương trình rất tự tin sải bước trên sàn diễn theo phong cách của những nhân vật nổi tiếng. Và lần đầu tiên, các nhà thiết kế và các người mẫu đặc biệt của mình đã xuất hiện trên sàn thời trang với diện mạo mới tạo nên những trận cười thú vị, Project Runway đã làm khán giả vô cùng thích thú khi tạo ra những pha hài hước cười ra nước mắt với các nhân vật trên sàn diễn.

Hoàng Mập : Thấy mình “hao hao” giống Jang Dong Gun

Là một nghệ sỹ hài, với phong cách thời trang giản dị thường thấy hàng ngày, không biết lý do gì anh đến với chương trình Project runway?

Hoàng Mập khá bất ngờ khi nhận được lời mời từ ban tổ chức chương trình. Với thân hình “quá khổ”, hằng ngày tôi không chú trọng đến thời trang lắm. Tôi tham gia chương trình một phần vì khá tò mò, không biết nhà thiết kế nào có bản lĩnh thiết kế được đồ cho mình, một phần cũng muốn tham gia hỗ trợ các bạn thí sinh, những nhà thiết kế trẻ đầy tiềm năng của Việt Nam.

Tại sao anh lại yêu cầu một bộ trang phục có phong cách giống với Jang Dong Gun trong khi ngoại hình của anh lại vô cùng khác biệt với Nam tài tử xứ Hàn, phải chăng anh đang muốn “đánh đố” thí sinh Bảo Loan?

Hoàng Mập vốn rất thích diễn viên Jang Dong Gun và thấy mình cũng hao hao giống (cười lớn). Thật ra tôi nghĩ trong một cuộc thi yếu tố kịch tính là cần thiết. Việc phải biến đổi Hoàng Mập thành Jang Dong Gun đúng là một thử thách “bất khả thi” đối với tất cả các nhà thiết kế chứ không riêng gì Bảo Loan. Khi nhận yêu cầu của Hoàng Mập, cô bé đã tái xanh mặt mày suýt xỉu (cười lớn). Tuy nhiên để trưởng thành hơn trong nghề nghiệp và vững vàng trên con đường đã chọn, Bảo Loan cần biết là phải sẵn sàng đón nhận rất nhiều thách thức.

Hoàng Mập đưa ra yêu cầu với Bảo Loan
Hoàng Mập đưa ra yêu cầu với Bảo Loan

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi Hoàng Mập xuất hiện với trang phục của Bảo Loan, còn riêng anh, anh có hài lòng với trang phục của mình không?

Thông qua việc tham gia chương trình này, tôi đã chứng kiến được sự vất vả của các thí sinh. Để thiết kế ra một trang phục theo yêu cầu khách hàng với số tiền và thời gian hạn chế của ban tổ chức thì thật là áp lực và đầy khó khăn. Tội nghiệp Bảo Loan vì đã phải rất cực khổ ngồi, quỳ để đo thân mình quá khổ của tôi, sau khi thiết kế ra mẫu còn phải vất vả đi tìm chất liệu và đi mượn những phụ kiện cần thiết. Tôi còn nhớ trước giờ kết thúc cuộc thi, thì dây nịt Bảo Loan vừa đi lấy về không vừa với tôi, thế là trong tích tắc cô bé phải chế tạo ngay tại chổ một sợi giây khác thay thế để tôi kịp lên sàn catwalk.

Bạn bè anh nói sao?

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mặc trên người một trang phục sang trọng, lịch lãm và vừa ý mình như vậy. Có rất nhiều bạn bè trong nghề khi thấy tôi trên VTV3 trong  trang phục của Bảo Loan liền gọi điện “chọc quê” tôi, rồi yêu cầu tôi từ nay hãy thay đổi phong cách luôn hoặc là chọn một vai diễn nào đó để có thể có cơ hội “lột xác” ngoạn mục như trên chương trình Project Runway Vietnam. Có mơ tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ lên sàn catwalk.

Hoàng Mập tự thấy mình giống Jang Dong Gun
Hoàng Mập tự thấy mình giống Jang Dong Gun

Anh có nhận xét gì về NTK đã “biến” anh thành Jang Dong Gun?

Tôi thấy Bảo Loan là một nhà thiết kế có tài. Ngoài đời cô bé dể thương và hiền lành, rất đáng yêu. Chúng tôi chỉ làm việc với nhau hai ngày nhưng đã thân thiết, và chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Cô bé nói với tôi rằng sau khi thiết kế trang phục xong cho tôi thì cô ấy có một trải nghiệm rất đặc biệt  “làm một nhà thiết kế, muốn thiết kế ra những trang phục đẹp, đều cần thiết nhất là biết mình thiết kế cho ai và phải có sự thấu hiểu sâu sắc với người mặc, phải đặt tình yêu vào bộ  trang phục thì mới ra một tác phẩm ưng ý”.

Tôi tin rằng, với những điều học được trong chương trình, Bảo Loan và các nhà thiết kế trẻ khác sẽ có nhiều cơ hội đối với nghành thời trang mà họ theo đuổi. Sau khi tham gia chương trình tôi đã có một trãi nghiệm rất thú vị, chỉ với những phút  ngắn ngủi xuất hiện trên ti vi mà chúng tôi đã làm việc cật lực trong hai ngày. Project runway là một chương trình hay, có sự chỉnh chu và đầu tư kỹ lưỡng, tôi nghĩ là năm sau sẽ cố gắng giảm béo rồi mới tham gia để các thí sinh “bớt khổ” hơn. 

Xin cảm ơn anh rất nhiều.

Bình Yên