Hoa hậu Ngọc Diễm làm MC

(Dân trí) - Cô cho biết mình rất bất ngờ khi là người Hà Nội nhưng lại được mời làm MC cho một chương trình đậm tính đặc trưng Nam Bộ.

Trong tuần qua, chương trình Ngôi sao Phương Nam đã có buổi ra mắt với một format vô cùng mới lạ. Chương trình lần này sẽ dành cho các đội chơi là những nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực ca hát, biên đạo múa và MC. Tham gia chương trình là 16 nghệ sĩ, gồm: ca sĩ Randy, Hoàng Châu, Quốc Đại, Uyên Trang, Vân Quang Long, Vi Thảo, Diệu Hiền, Lê Minh Trung, Biên đạo múa Lê Việt, Lê Hải, Ngọc Xuân, Khoa Nguyễn, MC Anh Thơ, Đào Duy, Như Quỳnh và Phan Phúc Thắng.

Buổi ra mắt chương trình Ngôi sao Phương Nam

Hoa hậu Ngọc Diễm làm MC - 1

Dàn thí sinh và giám khảo chương trình

Giám khảo của cuộc thi năm nay là Thạc sĩ, NSND Hà Thế Dũng – Hiệu trưởng Trường múa TP.HCM, NSƯT Hoài Linh, Nhà báo kiêm Người dẫn chương trình Phước Lập cùng hai ca sĩ Thái Châu và Phi Nhung sẽ luân phiên tham gia trong các đêm thi. Trong buổi gặp gỡ nghệ sĩ Hoài Linh không tham gia vì anh bận đi quay phim ở xa.

Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là Hoa hậu du lịch Ngọc Diễm.
Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là Hoa hậu du lịch Ngọc Diễm.
Hoa hậu Ngọc Diễm cho biết, “Diễm khá là ngạc nhiên khi được mời trong vai trò MC chương trình lần này, bởi vì Diễm không phải là người miền Nam khi chương trình này mang tên Ngôi sao Phương Nam cũng như đối tượng khán giả của đài là ở các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. Áp lực lớn nhất Diễm làm chương trình này có lẽ là áp lực về thời gian. Bởi vừa kinh doanh vừa hoạt động nghệ thuật thì Diễm cần sắp xếp thời gian để toàn tâm, toàn ý khi đứng trên sân khấu. Điều Diễm thích chương trình chính là tình yêu dành cho quê hương, đất nước trong chương trình”
Hoa hậu Ngọc Diễm cho biết, “Diễm khá là ngạc nhiên khi được mời trong vai trò MC chương trình lần này, bởi vì Diễm không phải là người miền Nam khi chương trình này mang tên Ngôi sao Phương Nam cũng như đối tượng khán giả của đài là ở các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. Áp lực lớn nhất Diễm làm chương trình này có lẽ là áp lực về thời gian. Bởi vừa kinh doanh vừa hoạt động nghệ thuật thì Diễm cần sắp xếp thời gian để toàn tâm, toàn ý khi đứng trên sân khấu. Điều Diễm thích chương trình chính là tình yêu dành cho quê hương, đất nước trong chương trình”

Tại buổi họp báo, các nghệ sĩ háo hức chia sẻ về chương trình.

Ca sĩ Quốc Đại – Quán quân của Cùng Nhau Tỏa Sáng 2015 cho rằng trong năm vừa rồi, anh đã tham gia 3 chương trình truyền hình và năm nay anh muốn tập trung cho các dự án âm nhạc của mình nhưng sức hút của “format”, đặc biệt là ý nghĩa của chương trình đã khiến anh quyết định…chơi thêm lần nữa.
Ca sĩ Quốc Đại – Quán quân của Cùng Nhau Tỏa Sáng 2015 cho rằng trong năm vừa rồi, anh đã tham gia 3 chương trình truyền hình và năm nay anh muốn tập trung cho các dự án âm nhạc của mình nhưng sức hút của “format”, đặc biệt là ý nghĩa của chương trình đã khiến anh quyết định…chơi thêm lần nữa.

Nữ ca sĩ Vi Thảo thì đến với Ngôi sao phương Nam 2016 với tinh thần “rất chịu chơi”, sẵn sàng thử thách bản thân mình với những thể loại nhạc không phải sở trường.

Cũng Lần đầu tham gia gameshow truyền hình tại Việt Nam, nam ca sĩ mang 2 dòng máu Việt – Mỹ Randy cho rằng, anh gặp rất nhiều khó khăn vì đây không phải dòng nhạc sở trường tuy nhiên anh thích chương trình Ngôi Sao Phương Nam, bởi đây là cơ hội để anh tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam – nơi không chỉ là quê hương, cội nguồn mà còn là nơi sinh ra mẹ ruột của anh – người mà anh vẫn luôn tìm kiếm trong nhiều năm qua…
Cũng Lần đầu tham gia gameshow truyền hình tại Việt Nam, nam ca sĩ mang 2 dòng máu Việt – Mỹ Randy cho rằng, anh gặp rất nhiều khó khăn vì đây không phải dòng nhạc sở trường tuy nhiên anh thích chương trình Ngôi Sao Phương Nam, bởi đây là cơ hội để anh tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam – nơi không chỉ là quê hương, cội nguồn mà còn là nơi sinh ra mẹ ruột của anh – người mà anh vẫn luôn tìm kiếm trong nhiều năm qua…
Nữ giám khảo Phi Nhung cho rằng các “thí sinh” quá sướng vì có một chương trình dành rất nhiều đất diễn và sự đầu tư hết mức để họ có thể biểu diễn và sáng tạo. Điều này, bình thường các nghệ sĩ rất khó làm được, chỉ khi thực hiện liveshow riêng. Chính vì vậy, khi nhìn các thí sinh “tung tẩy” trên sân khấu, Phi Nhung nhiều lần không cầm lòng, rất muốn được lên sân khấu thi.
Nữ giám khảo Phi Nhung cho rằng các “thí sinh” quá sướng vì có một chương trình dành rất nhiều đất diễn và sự đầu tư hết mức để họ có thể biểu diễn và sáng tạo. Điều này, bình thường các nghệ sĩ rất khó làm được, chỉ khi thực hiện liveshow riêng. Chính vì vậy, khi nhìn các thí sinh “tung tẩy” trên sân khấu, Phi Nhung nhiều lần không cầm lòng, rất muốn được lên sân khấu thi.

Ảnh & Clip: Băng Châu

Hoa hậu Ngọc Diễm làm MC - 7