“Hát trên quê hương, trên đất mẹ cảm thấy run”

(Dân trí) - Đó là sẻ chia của ca sĩ Đình Hiền Anh tại đêm nhạc được tổ chức tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An ngày 14/10 vừa qua - khi cô trở về quê hương xứ Nghệ thân thương sau dịp mưa lũ.

Trong đợt lưu diễn quê nhà lần này, Hiền Anh trích một phần tiền thưởng trong cuộc thi Hoa hậu quý bà cũng như toàn bộ tiền cát sê đêm diễn trong Live Show Bằng Kiều gửi tới những hoàn cảnh khó khăn, những gia đình chịu thiệt hại nặng về thiên tai trong đợt lũ vừa rồi tại Nghệ An.

“Hiền Anh rất hạnh phúc và xúc động khi được hát trên đất mẹ - quê hương xứ Nghệ thân thương. Từ nhỏ Hiền Anh đã đam mê ca hát. Bây giờ hay sau này cũng thế, Hiền Anh vẫn tiếp tục với sự nghiệp ca hát của mình. Dù vất vả gian nan nhưng tiếng hát vẫn đeo đẳng suốt cuộc đời", Hiền Anh chia sẻ.

Được biết, Đinh Hiền Anh, sinh năm 1978, tại thành phố Vinh (Nghệ An). Hiền Anh đã từng tốt nghiệp khoa Thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Hiền Anh là ca sĩ, đồng thời còn là một doanh nhân thành đạt.

Điều đặc biệt trong chương trình "Để nhớ một thời ta đã yêu" của ca sĩ Bằng Kiều tại thành phố Vinh vào tối 14/10 vừa qua, ngoài lý do mến mộ đàn anh. Đinh Hiền Anh còn mong muốn được gần hơn với khán giả quê nhà, được sẻ chia với bà con sau đợt mưa lũ lịch sử.

Chia sẻ với PV, Hiền Anh cho biết: “Cô rất mến mộ các nhạc sĩ Thuận Yến, Phú Quang và người thầy trong âm nhạc đặc biệt nhất là cố nhạc sĩ An Thuyên – cùng quê hương xứ Nghệ. Tôi đến với âm nhạc là sự tình cờ và cơ duyên”. Được biết, Hiền Anh vừa được nhạc sỹ Vũ Thành An chọn làm giai nhân trong nhóm nhạc của ông”.

Một số hình ảnh ca sĩ Hiền Anh hát trên quê hương, trên đất mẹ làm nao lòng người xứ Nghệ:

Ngoài những bài solo “Mùa thu cho em”, “Một mai em đi”... Hiền Anh còn để lại nhiều ấn tượng cảm xúc cho khán giả xứ Nghệ.
Ngoài những bài solo “Mùa thu cho em”, “Một mai em đi”... Hiền Anh còn để lại nhiều ấn tượng cảm xúc cho khán giả xứ Nghệ.

“Hát trên quê hương, trên đất mẹ cảm thấy run” - 2
“Hát trên quê hương, trên đất mẹ cảm thấy run” - 3
Hiền Anh song ca với Bằng Kiều trong liveshow “Để nhớ một thời ta đã yêu” để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng trong lòng người xứ Nghệ.
Hiền Anh song ca với Bằng Kiều trong liveshow “Để nhớ một thời ta đã yêu” để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng trong lòng người xứ Nghệ.

Được hát trên sân khấu quê nhà, cho bà con mình nghe, với Hiền Anh là niềm hạnh phúc. Bởi như ai đó đã nói người ta có nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về. Với Hiền Anh cứ về đến đất Nghệ An là xem như về đến nhà. Hơn nữa, dịp này trở lại quê, sau những ngày mưa lũ, Hiền Anh rất nóng lòng khi biết được thông tin hiện nhiều vùng bị chia cắt, cuộc sống bà con đang gặp nhiều khó khăn..., Hiền Anh chia sẻ.
"Được hát trên sân khấu quê nhà, cho bà con mình nghe, với Hiền Anh là niềm hạnh phúc. Bởi như ai đó đã nói "người ta có nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về". Với Hiền Anh cứ về đến đất Nghệ An là xem như về đến nhà. Hơn nữa, dịp này trở lại quê, sau những ngày mưa lũ, Hiền Anh rất nóng lòng khi biết được thông tin hiện nhiều vùng bị chia cắt, cuộc sống bà con đang gặp nhiều khó khăn...", Hiền Anh chia sẻ.

“Hát trên quê hương, trên đất mẹ cảm thấy run” - 6
Khán giả xứ Nghệ luôn yêu thương Hiền Anh khi cô hết mình với quê hương.
Khán giả xứ Nghệ luôn yêu thương Hiền Anh khi cô hết mình với quê hương.

“Hát trên quê hương, trên đất mẹ cảm thấy run” - 8
Sau mỗi tiết mục biểu diễn, Hiền Anh đều dành những lời cảm ơn chân thành đến khán giả thành Vinh đã chào đón, dành cho cô sự cổ vũ nhiệt thành.
Sau mỗi tiết mục biểu diễn, Hiền Anh đều dành những lời cảm ơn chân thành đến khán giả thành Vinh đã chào đón, dành cho cô sự cổ vũ nhiệt thành.

Khán giả xứ Nghệ đến xem đêm biểu diễn đông chưa từng thấy và có một sân khấu thật tuyệt vời được đánh giá là hoành tráng nhất từ trước tới nay.
Khán giả xứ Nghệ đến xem đêm biểu diễn đông chưa từng thấy và có một sân khấu thật tuyệt vời được đánh giá là hoành tráng nhất từ trước tới nay.

Hơn 10 năm trước, ca sĩ Đinh Hiền Anh là một tên tuổi quen thuộc với khán giả yêu nhạc, được mệnh danh “Nữ hoàng phòng trà” tại Hà Nội. Mới đây, cô trở lại showbiz trong vai trò “nàng thơ” của âm nhạc Vũ Thành An tại Hà Nội.
Hơn 10 năm trước, ca sĩ Đinh Hiền Anh là một tên tuổi quen thuộc với khán giả yêu nhạc, được mệnh danh “Nữ hoàng phòng trà” tại Hà Nội. Mới đây, cô trở lại showbiz trong vai trò “nàng thơ” của âm nhạc Vũ Thành An tại Hà Nội.

Ngày 14/9/2017, tại Matxcơva, ca sĩ Đinh Hiền Anh đã giành vương miện Hoa hậu trong Cuộc thi Hoa hậu quý bà Thế giới. Cuộc thi mỗi năm tổ chức một lần, luân phiên tại từng quốc gia khác nhau. Năm nay, cuộc thi tổ chức tại Matxcơva - Liên bang Nga, có hơn 30 thí sinh từ hơn 30 quốc gia trên thế giới tham gia như: Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam, Hồng Kông, Israel, Mỹ, Nam Phi, Ucraina, Nga...
Ngày 14/9/2017, tại Matxcơva, ca sĩ Đinh Hiền Anh đã giành vương miện Hoa hậu trong Cuộc thi Hoa hậu quý bà Thế giới. Cuộc thi mỗi năm tổ chức một lần, luân phiên tại từng quốc gia khác nhau. Năm nay, cuộc thi tổ chức tại Matxcơva - Liên bang Nga, có hơn 30 thí sinh từ hơn 30 quốc gia trên thế giới tham gia như: Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam, Hồng Kông, Israel, Mỹ, Nam Phi, Ucraina, Nga...

Được biết, ngày 19/1/2018, Hiền Anh (giữa) được mời sang Singapore làm giám khảo cho cuộc thi Hoa hậu quý bà doanh nhân Thế giới 2018.
Được biết, ngày 19/1/2018, Hiền Anh (giữa) được mời sang Singapore làm giám khảo cho cuộc thi Hoa hậu quý bà doanh nhân Thế giới 2018.

“Hát trên quê hương, trên đất mẹ cảm thấy run” - 14

Hiền Anh đi thăm và trao 50 triệu đồng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại nặng nề tại một số vùng ở huyện Hưng Nguyên và xã Hưng Hoà, TP Vinh.
Hiền Anh đi thăm và trao 50 triệu đồng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại nặng nề tại một số vùng ở huyện Hưng Nguyên và xã Hưng Hoà, TP Vinh.

Khán giả xứ Nghệ từng mong một lần được ghi lại những khoảnh khắc hiếm khi cô về quê hương.
Khán giả xứ Nghệ từng mong một lần được ghi lại những khoảnh khắc hiếm khi cô về quê hương.

Nguyễn Duy

Ảnh: Sách Nguyễn