Các ông bố “sao” Việt dạy con ngày Tết

Không chỉ có mẹ mới khéo chăm sóc, trong giới nghệ sĩ Việt cũng có rất nhiều ông bố nổi tiếng với cách dạy con chu đáo và đầy ắp yêu thương.

Những ngày cuối năm, người ta lại thấy MC Phan Anh và nhạc sĩ Minh Khang tất bật bên các cô công chúa nhỏ cùng chuẩn bị Tết cho gia đình. Đối với Phan Anh và Minh Khang, Tết là dịp hay để các con học về các phong tục tập quán truyền thống dân tộc.

Với phương châm ấy, Tết năm nay ông bố MC điển trai quyết định không nhận show để dành thời gian cùng cô con gái Bảo Anh đi mua sắm các vật dụng trang hoàng nhà cửa. Lần đầu được bố hướng dẫn trang trí, Bảo Anh vừa bỡ ngỡ, vừa thích thú. Vừa hướng dẫn Bảo Anh cách cắm hoa, bố Phan Anh vừa giải thích về phong tục chưng hoa đào ngày Tết của các gia đình miền Bắc nhằm giúp căn nhà thêm tươi sáng và cầu mong bình an, may mắn cho cả gia đình. Thành quả của bé Bảo Anh là một bình hoa đào rực rỡ đặt ở vị trí trang trọng trong phòng khách.

Lần đầu tiên Bảo Anh được tự tay cắm hoa đào
Lần đầu tiên Bảo Anh được tự tay cắm hoa đào

Ngắm nghía các vật dụng trang trí một hồi lâu, Bảo Anh nảy ra ý tưởng trang trí góc tường phòng khách bằng hình dưa hấu đỏ và bánh chưng xanh. Nhìn con gái khéo léo cân chỉnh tấm hình cho cân đối, Phan Anh không giấu được niềm vui và sự hãnh diện.

Bé Bảo Anh được bố khen ngợi vì khéo léo và sáng tạo
Bé Bảo Anh được bố khen ngợi vì khéo léo và sáng tạo

Trong khi đó, với nhạc sĩ Minh Khang, Tết năm nay anh cũng quyết tâm dành nhiều thời gian hơn với hai cô công chúa Suti - Suli. Anh chia sẻ, không muốn Suti và Suli xem TV và chơi game suốt ngày như những năm trước, nên năm nay anh quyết định cùng con làm thiệp Tết để các con hiểu hơn về ý nghĩa Tết dân tộc. Được tự do sáng tạo những cánh thiệp với sự “tư vấn” nhiệt tình của bố Khang, Suti đã tạo nên những chiếc thiệp có hình đôi bàn tay xinh xắn để gửi tặng ông bà.

Suti cùng bố làm thiệp Tết
Suti cùng bố làm thiệp Tết

Nhạc sĩ Minh Khang tiết lộ, để khuyến khích con làm việc nhà ngày Tết, anh thường phải nghĩ ra nhiều “tuyệt chiêu” để khơi gợi cho bé hứng thú với phần việc của mình. Vì trẻ con rất mau chán, nên cha mẹ cần chọn cho con những hoạt động phù hợp sở thích, qua đó kích thích niềm đam mê của bé.

Bố con cùng nhau rửa tay với xà phòng diệt khuẩn để bảo vệ sức khỏe cho cả nhà.
Bố con cùng nhau rửa tay với xà phòng diệt khuẩn để bảo vệ sức khỏe cho cả nhà.
Bố con cùng nhau rửa tay với xà phòng diệt khuẩn để bảo vệ sức khỏe cho cả nhà.

Sau khi phụ bố trang trí nhà cửa và làm thiệp Tết, cả Bảo Anh lẫn Suti đều nhanh nhẹn kéo bố cùng đi rửa tay. “Cô giáo con dặn phải nhớ rửa sạch tay sau khi làm việc nhà và trước khi ăn, để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Có thế vi khuẩn mới không “du lịch Tết” cùng mình được bố ơi”, Bảo Anh hồn nhiên.

 

Dạ Ngọc