Á hậu Lệ Hằng thăm hỏi các thầy cô giáo khó khăn

(Dân trí) - Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Lệ Hằng đã cùng đoàn từ thiện đến trao quà tặng các thầy cô giáo nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại hai trường thuộc xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

 

Đây là những trường nằm ở vùng kinh tế còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến thăm hai trường, Lệ Hằng được nghe chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của các thầy cô giáo đang công tác tại nhà trường. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Lệ Hằng cũng gửi những lãng hoa cũng như lời chúc sức khoẻ đến thầy cô, tiếp tục sự nghiệp trồng người cao quý.
Đây là những trường nằm ở vùng kinh tế còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến thăm hai trường, Lệ Hằng được nghe chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của các thầy cô giáo đang công tác tại nhà trường. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Lệ Hằng cũng gửi những lãng hoa cũng như lời chúc sức khoẻ đến thầy cô, tiếp tục sự nghiệp trồng người cao quý.

 

 

Cô dành nhiều sự đồng cảm và cùng đoàn từ thiện gửi tặng những món quá nhỏ ủng hộ thầy cô.
Cô dành nhiều sự đồng cảm và cùng đoàn từ thiện gửi tặng những món quá nhỏ ủng hộ thầy cô.

 

 

Trong chuyến đi, Lệ Hằng dành chút thời gian thăm quan hai ngôi trường. Á hậu cho biết nhìn không gian sân trường xanh mát khiến cô nhớ về thời tiểu học cấp sách đến trường.
Trong chuyến đi, Lệ Hằng dành chút thời gian thăm quan hai ngôi trường. Á hậu cho biết nhìn không gian sân trường xanh mát khiến cô nhớ về thời tiểu học cấp sách đến trường.

 

 

Sự thân thiện của Lệ Hằng nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của các em nhỏ sau những bỡ ngỡ làm quen ban đầu.
Sự thân thiện của Lệ Hằng nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của các em nhỏ sau những bỡ ngỡ làm quen ban đầu.

 

 

Người đẹp cũng xin phép vào lớp trò chuyện, ca hát cùng các em học sinh và gửi tặng những phần quà bánh kẹo.
Người đẹp cũng xin phép vào lớp trò chuyện, ca hát cùng các em học sinh và gửi tặng những phần quà bánh kẹo.

 

 


Chiều cùng ngày, Lệ Hằng cùng ban tổ chức cũng đến thăm tận nhà của Thầy Nguyễn Hoàng Sẻ - công tác 20 năm trong ngành và hiện giảng dạy ở trường Tiểu học Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Cả gia đình Thầy sinh sống trong một ngôi nhà khá đơn sơ. Vợ của Thầy bị bệnh nan y trong lúc mang thai. Con đã mất sau khi sinh và gia đình phải giấu chuyện đó. Dù vậy, Thầy vẫn cố gắng vươn lên khó khăn trong cuộc sống và dành tâm huyết về công việc giảng dạy.

Chiều cùng ngày, Lệ Hằng cùng ban tổ chức cũng đến thăm tận nhà của Thầy Nguyễn Hoàng Sẻ - công tác 20 năm trong ngành và hiện giảng dạy ở trường Tiểu học Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Cả gia đình Thầy sinh sống trong một ngôi nhà khá đơn sơ. Vợ của Thầy bị bệnh nan y trong lúc mang thai. Con đã mất sau khi sinh và gia đình phải giấu chuyện đó. Dù vậy, Thầy vẫn cố gắng vươn lên khó khăn trong cuộc sống và dành tâm huyết về công việc giảng dạy.

 

 

Chính tinh thần vượt khó ấy khiến ban tổ chức và Á hậu Lệ Hằng thật sự xúc động. Trước khi ra về, Lệ Hằng còn phụ giúp gia đình Thầy bán và mua ủng hộ bánh bánh trộn.
Chính tinh thần vượt khó ấy khiến ban tổ chức và Á hậu Lệ Hằng thật sự xúc động. Trước khi ra về, Lệ Hằng còn phụ giúp gia đình Thầy bán và mua ủng hộ bánh bánh trộn.

 

Phương Nhung
Ảnh: Tuấn Vũ