1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang:

Phát hiện xác chết trôi sông bị trói chân, chặt ngón tay

(Dân trí) - Khoảng 14h ngày 27/7, một số công nhân làm việc ở xưởng đóng tàu Thanh Hiểu (Bình Đức, Châu Thành) phát hiện một xác chết nam mất một ngón tay ở bàn tay trái và bị trói hai chân.

Ngay sau đó công an xã Bình Đức và công an huyện Châu Thành có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Phòng kỹ thuật hình sự (PC54) tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Nơi phát hiện xác nạn nhân
Nơi phát hiện xác nạn nhân

Bước đầu nạn nhân được xác định là  nam giới, khoảng 25 tuổi, mặc áo sơ mi màu trắng, quần jean xanh, chết trong tình trạng nằm sấp, hai chân bị cột bằng dây dù, trong túi quần có 100 ngàn đồng và trên người không có giấy tờ tùy thân. Đặc biệt bàn tay trái bị mất hai đốt ở ngón áp út. Xác chết đang trong giai đoạn phân hủy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Hồng