Quảng Nam:

Y án tử hình với kẻ giết chủ cửa hàng điện thoại

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Xác chết nằm trong bụi cây cảnh” mà Dân trí đã thông tin, ngày 19/9/2009, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Lê Tấn Huân (SN 1991) tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản, mức án chung cao nhất là tử hình.

Y án tử hình với kẻ giết chủ cửa hàng điện thoại - 1

Hai đối tượng Nhân và Huân tại phiên xét xử lưu động tại phường An Sơn.

 

Đối tượng Lê Hữu Nhân (SN 1981, anh em chú bác ruột với Huân, đều trú tại thôn 2, xã Quế Minh, huyện Quế Sơn) 20 năm tù về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản.

 

Hai đối tượng sau đó đã kháng cáo. Sáng 23/12 vừa qua, tại phiên tòa phúc thẩm mở ở TP Tam Kỳ, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã xét xửa lại vụ án, giữ nguyên án tử hình đối với Lê Tấn Huân và 27 năm tù cho Lê Hữu Nhân.

 

Theo cáo trạng, do Huân có quen biết với anh Trần Thanh Đại (trú tại thôn 2, xã Tiên An, Tiên Phước, Quảng Nam) là chủ cửa hàng điện thoại Vỹ Đại (đóng tại nhà số 343 Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ), tối 24/7/2009, Huân mang theo búa rồi rủ Nhân xuống Tam Kỳ rủ Đại đi xuống biển Tam Thanh chơi.

 

Đến gần sáng thì Huân và Nhân lại đưa Đại về công viên cầu Xoắn dưới chân cầu mới Tam Kỳ.  Cả hai lợi dụng Đại nằm ngủ trên yên xe, dùng búa tay sát hại dã man.

 

Sau khi sát hại Đại xong, cả hai lục túi lấy chìa khóa về tiệm điện thoại Vỹ Đại lấy 31 sim và điện thoại và đem xe máy của Đại chạy đến xã Bình An (huyện Thăng Bình) vứt nhằm đánh lạc hướng các cơ quan chức năng. Nhưng sau một ngày điều tra và phá án, công an Quảng Nam đã bắt hai đối tượng Huân và Nhân.

 

Công Bính