1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Xuất hiện người nước ngoài đi “xế hộp” vờ mua hàng để lừa đảo

(Dân trí) - Một nhóm đối tượng người nước ngoài với “kịch bản” chuẩn bị từ trước đã lừa đảo nhiều chủ cửa hàng bán tạp hóa bên đường để lấy trộm tài sản.

anh1-46a80

Chị Mai Thị Tuyết Phi  kể lại thủ đoạn các đối tượng người nước ngoài thực hiện để đánh tráo tiền

Ngày 18/8,  ông Bùi Kim Sơn, Trưởng Công an xã Hóa An (Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết, trong tuần qua, công an xã đã nhận được đơn trình báo của chị Mai Thị Tuyết Phi (ngụ tổ 17C, ấp Bình Hóa, xã Hóa An, Tp. Biên Hòa) về việc bị mất tiền do bị các đối tượng người nước ngoài lừa đảo. Hiện Công an xã Hóa An đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu lên Công an Tp. Biên Hòa để điều tra, xử lý.

Theo trình bày chị Phi, khoảng 18h ngày 10/8, khi chị vừa đi đón con đi học về thì có một chiếc xe du lịch loại 7 chỗ dừng lại ngay trước cửa hàng tạp hóa của gia đình, trên xe có 3 người đàn ông nước ngoài.

Lúc này, 1 người khách trên xe bước xuống và chỉ vào tủ đựng nước giải khát với ý muốn mua nước. Sau đó, vị khách nước ngoài đưa cho chị Phi tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng để trả. Tuy nhiên, trong lúc chị Phi lấy xếp tiền lẻ để trả lại tiền dư thì vị khách xua tay lia lịa, lắc đầu với ngụ ý không lấy tiền lẻ.

Do đó, chị Phi vội đi lấy chiếc ví đựng tiền chẵn để thối cho khách. Khi chị vừa cầm ví tiền ra, vị khách nước ngoài vội giật lấy chiếc ví, hoảng sợ chi Phi vội giật lại chiếc túi. “Tôi và ông khách nước ngoài giằng qua, giằng lại chiếc ví một lúc thì  người khách nước ngoài lên xe nổ máy sẵn bỏ đi. Tôi linh cảm thấy điều đó không bình thường nên kiểm tra lại vì thì phát hiện đã mất 4 triệu đồng” - Chị Phi kể.

Anh Lê Quang Vinh (anh rể chị Phi) nhìn nhận, có thể các đối tượng đã có sẵn kịch bản để thực hiện hành vi lừa đảo. “Khi đỗ xe, nhóm người nước ngoài này đỗ ngay chính cổng quán tạp hóa để che mất lối vào của người mua hàng cũng như che luôn góc quan sát của nhà đối diện. Đồng thời, lúc này em dâu tôi bán quán một mình thì chỉ có 1 đối tượng xuống xe mua hàng, còn 2 người kia ngồi trên xe. Thế nhưng, trong lúc giằng co chiếc ví tiền giữa em tôi và vị khách kia thì tôi có đi ra quán xem. Lúc này, lập tức có một đối tượng khác cũng xuống xe kéo tôi hỏi tìm quán ăn để tên kia tiếp tục thực hiện hành vi ăn cắp tiền” - anh Vinh nhớ lại.

Trước đó, tại tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Ngọc (ấp An Hóa, xã Hóa An) cũng bị các đối tượng người nước ngoài lừa lấy mất 2 triệu đồng với thủ đoạn tương tự. Bà Ngọc cho biết, khi đang ở trong quán thì có 2 người nước ngoài đi xe ô tô du lịch vào mua lon nước bò húc và chai nước suối rồi trả tiền bằng tờ mệnh giá 500.000 đồng.

Sau đó, bà cũng lấy tiền lẻ để trả tiền dư nhưng các đối tượng không nhận và ra hiệu cho bà dùng tiền khác để trả lại. Lúc lấy tiền chẵn để trả thì các đối tượng ra hiệu lung tung làm bà mất tập trung rồi sau đó lên xe bỏ đi. Kiểm lại tiền thì bà Ngọc phát hiện bị mất 2 triệu đồng.

anh2-b1c44
Quán tạp hóa của chị Mai Thị Tuyết Phi, nơi xảy ra vụ việc người nước ngoài vờ mua hàng để lừa đảo tiền ngày 10/8

Theo ông Bùi Kim Sơn, Trưởng Công an xã Hóa An, người dân, đặc biệt là các chủ của hàng tạp hóa cần hết sức cảnh giác trước các vị khách nước ngoài có biểu hiện như trên để tránh bị mất tài sản. Khi phát hiện các đối tượng khả nghi cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để có thể truy bắt.

“Thủ đoạn mà các đối tượng dùng là lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người bán hàng để chiếm đoạt tiền. Bọn chúng thường vào các cửa hàng mua một món hàng nào đó có giá trị thấp (card điện thoại, nước ngọt...) rồi đưa tiền mệnh giá lớn để người bán trả lại tiền dư . Trong lúc người bán hàng lấy tiền cầm trên tay thì các đối tượng thường cố ý nói tiếng nước ngoài, dùng ngón tay chỉ trỏ lung tung vào tiền, tạo sự mất tập trung cho người bán hàng để đánh tráo tiền. Chúng thường đi chung thành một nhóm từ 2 người trở lên trên xe ô tô chờ sẵn bên ngoài, thời gian thực hiện hành vi rất nhanh, sau khi thực hiện hành vi lừa tiền xong bọn chúng sẽ nhanh chóng lên xe để tẩu thoát” – Ông Sơn nhận định.

Vĩnh Thủy