1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Xử lý hơn 140 xe khách vi phạm, chở quá số người quy định

(Dân trí) - Trong những ngày nghỉ Tết dương lịch 2015, lực lượng CSGT, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm, buộc sang tải hàng chục xe khách chở quá số người quy định.

Đây là kế hoạch ra quân mở đợt cao điểm xử lý xe khách vi phạm trong đợt nghỉ Tết dương lịch 2015 của Công an tỉnh Thanh Hóa về mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Ất Mùi.

Xử lý  hơn 140 xe khách vi phạm, chở quá số người quy định
Lực lượng Công an Thanh Hóa ra quân chấn chỉnh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ Tết.

Theo đó, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông xuống các cấp cơ sở.

Riêng trong các ngày nghỉ Tết dương lịch 2015, Phòng CSGT Thanh Hóa quyết định thành lập một Tổ công tác “đặc biệt” gồm 8 chiến sĩ CSGT thực hiện việc tuần tra kiểm soát 24/24h trên tuyến QL 1A để kiểm tra và xử lý những xe khách vi phạm về tốc độ, chở quá số người quy định, chở pháo, hàng cấm...

Ngay ngày đầu ra quân tuần tra kiểm soát trên tuyến QL 1A, Tổ công tác “đặc biệt” đã kiểm tra hàng trăm phương tiện, qua đó phát hiện và xử lý 25 xe khách chạy tuyến cố định Hà Nội - Nghệ An - Hà Tĩnh vi phạm chở quá số người quy định.

Đã có hàng chục xe khách vi phạm bj xử lý.
Đã có hàng chục xe khách vi phạm bj xử lý.

Trong đó, hầu hết các xe vi phạm đều chở quá 10 người còn lại là từ 4 - 5 người. Lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản vi phạm; đồng thời tiến hành yêu cầu chủ xe sang khách rồi mới tiếp tục được lưu thông.

Kết quả xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ Tết dương lịch trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng CSGT thuộc Đội CSGT số 1 đã phát hiện và xử lý 95 trường hợp vi phạm về lỗi chở quá số người quy định và lỗi tốc độ.

Trong đó có 62 xe chở qúa số khách quy định, phạt tiền 142 triệu đồng; còn 33 xe khách vi phạm chạy quá tốc độ, phạt tiền 41 triệu đồng. Ngoài ra trong số 62 xe khách chở quá số người quy định, khi chủ xe đến xử lý sẽ phạt thêm 6 triệu đồng.

Hơn 60 trường hợp xe khách vi phạm lỗi chở quá số người quy định bị xử lý, sang khách.
Hơn 60 trường hợp xe khách vi phạm lỗi chở quá số người quy định bị xử lý, sang khách.

Riêng đội CSGT số 2 đã phát hiện xử lý 25 trường hợp, trong đó 7 trường hợp chở quá số người quy định, còn lại là những trường hợp vi phạm về lỗi quá kích thước, chở hàng trong khoang khách, chạy không đúng tuyến và lịch trình và chở khách không có hợp đồng.

Còn Đội CSGT số 3, thuộc tuyến đường mòn Hồ Chí Minh phát hiện xử lý 23 trường hợp, trong đó có 4 trường hợp chở quá số người quy định, còn lại là lỗi giao xe cho người vi phạm, chở hàng trong khoang khách và chạy không đúng tuyến...

Duy Tuyên