1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Xử lại vụ án sau 10 năm vì tính nhầm tiền bồi thường

(Dân trí)- Sau khi chia phần cho những người có nghĩa vụ phải bồi thường thì số tiền đã bị hụt 89 triệu đồng so với tổng số tiền cần phải nộp. Vì vậy, Hội đồng thẩm phán TANDTC đã giao trả hồ sơ để xét xử lại dù bị cáo đã chấp hành án xong từ lâu.

Ngày 28/7, tin từ TAND tỉnh Gia Lai cho biết, trong thời gian tới, Tòa sẽ đưa vụ án tham ô tài sản của các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Công ty Cao su Chư păh ra xét xử lại.

Lý do là vào ngày 7/1/2002, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên ròa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo: Phan Ngọc Thanh- nguyên Giám đốc Công ty Cao su Chư păh 4 năm tù vì tội “đầu cơ, tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa”; Vương Nguyên Khoát- nguyên Kế toán trưởng bị tuyên 4 năm tù; Phan Lộc- nguyên Phó Giám đốc 30 tháng tù; Võ Văn Bình- nguyên Phó Giám đốc cùng Phạm Xuân Tấn- nguyên Trưởng phòng kỹ thuật, Lã Ngọc Uyên, Trịnh Thị Vân và Lê Thị Châm đều chịu mức án 24 tháng tù. Tất cả 7 bị cáo này đều bị cáo buộc tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tất cả những bị cáo trên và những người có nghĩa vụ liên quan phải bồi thường 657 triệu đồng. Nhưng khi chia phần cho từng bị cáo và những người có nghĩa vụ liên quan thì tổng số tiền chỉ có 568 triệu đồng, còn thiếu 89 triệu đồng. Chính vì vậy, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã quyết định giao hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm lại phần bồi thường và án phí theo quy định của pháp luật, mặc dù các bị cáo đã chấp hành án xong từ lâu.

Thiên Thư