1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xử "chủ chứa gái vị thành niên" trốn truy nã 13 năm

Sau khi bị khởi tố về tội “chứa mại dâm”, Lệ bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đến ngày 20/7/2013, Lệ bị bắt theo lệnh truy nã. TAND TP HCM vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Thị Lệ (45 tuổi, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) 10 năm tù về tội “chứa mại dâm”.

Theo cáo trạng, đêm 2/1/2001, Công an phường 15, quận 11 bất ngờ kiểm tra một ngôi nhà nằm trên đường Lê Đại Hành do Lê Thị Lệ thuê, phát hiện hai cặp nam nữ đang mua bán dâm. Qua đấu tranh khai thác, Lệ khai nhận thuê căn nhà trên từ tháng 9/1999 để chứa mại dâm. Theo đó, Lệ liên hệ với N.T.P., SN 1985, khi nào có khách mua dâm thì đưa đến đây bán dâm với giá thuê phòng 15.000 đồng/lượt.

Ngoài lần phạm tội này, Lệ khai trước đó từng cho P. thuê phòng bán dâm, thu lợi bất chính 90.000 đồng. Sau khi bị khởi tố, Lệ bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đến ngày 20/7/2013, Lệ mới bị bắt theo lệnh truy nã.

Vào thời điểm bị bắt quả tang bán dâm, P. mới hơn 15 tuổi. Vì vậy, liên quan trong vụ án này, năm 2002, TAND TP Hồ Chí Minh đã xử phạt Trần Hữu Thương, khách mua dâm, 3 năm tù về tội “mua dâm người chưa thành niên” và Võ Viết Trang, 33 tuổi, người sống chung như vợ chồng với P. khi P. mới hơn 12 tuổi và đã có hai con, 7 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”

Theo H.Anh
Công an nhân dân