1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xông vào quán càphê, dùng dao khống chế một cô gái để cướp tài sản

Khi chị Y., đang ở quán càphê trên Quốc lộ 14 (thuộc phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài) thì một đối tượng bất ngờ chạy vào, dùng dao kề vào cổ, khống chế chị Y., cướp đi 3 điện thoại di động.

Xông vào quán càphê, dùng dao khống chế một cô gái để cướp tài sản - 1

Đối tượng Trần Văn Giàu bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: Đậu Tất Thành/Vietnam+)

Chiều 23/5, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Giàu (26 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trưa 19/5, Đội hiệp sỹ thành phố Đồng Xoài nhận được tin báo có một vụ cướp có vụ khí nguy hiểm, xảy ra trên địa bàn phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài.

Cụ thể, theo trình báo của nạn nhân Nguyễn Thị Y., vào khoảng 11 giờ 15 phút trưa cùng ngày, khi chị Y., đang ở quán càphê trên Quốc lộ 14 (thuộc phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài) thì một đối tượng bất ngờ chạy vào, dùng dao kề vào cổ, khống chế chị Y., cướp đi 3 điện thoại di động rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận được tin báo, hiệp sỹ Lâm Bá Định cùng đội hiệp sỹ nhanh chóng tỏa đi các nẻo đường, truy tìm hung thủ.

Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, phát hiện đối tượng khả nghi, có hình dạng giống như miêu tả của nạn nhân đang lẩn trốn trong một tiệm game bắn cá gần ngã tư Sóc Miên (thuộc phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài), hiệp sỹ Lâm Bá Định cùng đồng đội liền áp sát, nhanh chống khống chế đối tượng.

Khai thác nhanh, đối tượng khai nhận tên Trần Văn Giàu (26 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Theo lời khai ban đầu, Giàu chính là đối tượng đã dùng dao khống chế, cướp 3 điện thoại của chị Y. Đặc biệt, đối tượng này từng có một tiền án về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản."

Ngay sau đó, đội hiệp sỹ đã bàn giao đối tượng Giàu cho công an thành phố Đồng Xoài tiếp tục xử lý.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Theo Đậu Tất Thành

(Vietnam+)