1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Xin ngủ nhờ, hiếp dâm luôn con gái chủ nhà

(Dân trí) - Vừa mới bỏ vợ, buổi đêm bỏ đi lang thang, Điệp xin vào nhà người quen ngủ nhờ rồi hiếp dâm luôn con chủ nhà.

Đối tượng Điệp đã bị công an bắt.
Đối tượng Điệp đã bị công an bắt.

Cơ quan cảnh sát điều tra CA huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã bắt khẩn cấp đối tượng Lô Văn Điệp (SN 1974, trú bản Đôm 1, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) về tội hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, đêm 24/11/2013, Điệp đi lang thang rồi xin ngủ nhờ nhà anh L.V.B. trú cùng bản. Đến khoảng 4h sáng ngày 25/11, vợ chồng anh B. đi lên rẫy, các con và “bạn” Điệp vẫn ngủ yên nên không đánh thức.

Khoảng 5h, Điệp tỉnh giấc thấy cháu Lô T.L. (7 tuổi, con anh B) nằm giường bên nên đã nảy sinh ý định đen tối. Không chần chừ, Điệp đã thực hiện hành vi đồi bại của mình. Cháu L. hét lên và được bà con trong bản chạy đến cứu.

Thấy vậy, Điệp bỏ chạy vào rừng sâu. Ngay sau đó, người dân đã trình báo với công an xã Châu Phong đồng thời báo cáo sự viện lên CA huyện để truy bắt đối tượng Điệp.

Đến khoảng hơn 9 giờ sáng cùng ngày, CA huyện Quỳ Châu đã bắt đối tượng Lô Văn Điệp khi hắn đang lẩn trốn trong rừng. Tại CA huyện Quỳ Châu, đối tượng Điệp đã cúi đầu nhận tội.

Theo bà con dân bản, đối tượng Điệp thường hay rượu chè rồi trộm cắp vặt của hàng xóm bán lấy tiền tiêu xài. Điệp đã xây dựng gia đình, có một con hơn 10 tuổi, mỗi khi say rượu Điệp thường về hành hạ vợ con. Vợ Điệp vì thế đã làm đơn ra tòa ly dị. Điệp sống một mình, không nhà cửa nên hay tụ tập các đối tượng xấu trong bản để chơi bời.

Hiện vụ việc đang được CA huyện Quỳ Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Duy