Quảng Nam:

Xét xử vụ án mua bán trái phép vật liệu nổ lớn nhất tỉnh

(Dân trí) - Ngày 4/8, TAND tỉnh Quảng Nam cho biết đã quyết định trả hồ sơ để VKSND tỉnh điều tra bổ sung chứng cứ hồ sơ vụ án chiếm đoạt vật liệu nổ đối với 11 bị cáo trong vụ án chiếm đoạt, mua bán trái phép vật liệu nổ... trên địa bàn tỉnh giữa năm 2011.

 
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh truy tố các bị can: Trần Văn Bình (SN 1987, trú xã Tiên An, Tiên Phước, Quảng Nam) về tội chiếm đoạt, mua bán trái phép vật liệu nổ, trộm cắp tài sản; Huỳnh Thế Cánh (SN 1977, trú xã Tiên An, Tiên Phước, Quảng Nam) về tội chiếm đoạt, mua bán trái phép vật liệu nổ, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trương Hoài Bảo (SN 1988, trú xã Tiên An, Tiên Phước, Quảng Nam) về tội chiếm đoạt, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ trái phép; Phạm Hữu Quyền (SN 1962, trú xã Tiên Hiệp, Tiên Phước, Quảng Nam) về tội mua bán trái phép vật liệu nổ, mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Xuân Hùng (SN 1992, trú xã Trà Dương,  Bắc Trà My, Quảng Nam) về tội chiếm đoạt, mua bán trái phép vật liệu nổ, trộm cắp tài sản; Huỳnh Văn Pháp (SN 1979), Nguyễn Sơn Nam (SN 1970) và Đào Duy Tuấn (SN 1978, cùng trú xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh) về tội mua bán trái phép vật liệu nổ; Võ Văn Sơn (SN 1986) và Dương Văn Nghĩa (SN 1986, cùng trú thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam) về tội không tố giác tội phạm, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Lê Văn Tú (SN 1989, trú xã Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam) về tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 1-7/2011, Trần Văn Bình, Nguyễn Xuân Hùng, Huỳnh Thế Cánh và Trương Hoài Bảo đã đột nhập vào 2 kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH một thành viên xây dựng Lũng Lô thuộc Binh chủng Công Binh (Bộ Quốc Phòng) và Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Trung Trung bộ dùng để thi công công trình thủy điện Sông Bung 2 và 4 (tại huyện Nam Giang, Quảng Nam) lấy trộm hơn 5.332 kíp nổ điện, gây thiệt hại cho hai Công ty hơn 29 triệu đồng.

Ngoài ra, Trần Văn Bình và Dương Văn Nghĩa còn gây ra nhiều vụ trộm cắp tại TP Tam Kỳ, huyện Bắc Trà My, Nam Giang như lốp ô tô, kít hơi, xe máy với giá trị hơn 16 triệu đồng; Phạm Hữu Quyền 2 lần mua bán 2.500 kíp nổ của Huỳnh Thế Cánh, nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng Võ Thị Chuyên, Lê Trần Thị Hạ Ly…

Trước đó, TAND tỉnh Quảng Nam đã đưa vụ án ra xét xử công khai, xét thấy cần làm rõ các tình tiết tại phiên tòa như: bị cáo Phạm Hữu Quyền luôn kêu oan, không thừa nhận mình mua bán trái phép chất ma túy theo như cáo trạng của VKSND tỉnh quy kết, vắng mặt các đối tượng liên quan đến vụ án cần làm rõ. Do vậy, HĐXX quyết định trả hồ sơ để VKSND tỉnh Quảng Nam điều tra bổ sung.

Công Bính