1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Xét xử trùm buôn bán ma túy sử dụng “hàng nóng”

(Dân trí) - Ngày 17/11, Tòa án Nhân dân thành phố Hội An (Quảng Nam) đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với trùm ma túy Phạm Minh Ngọc và đồng bọn về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo đó, Phạm Minh Ngọc (SN 1981, trú phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội), chủ biệt thự số 365 đường Tôn Đức Thắng, phường Tân An, TP Hội An (Quảng Nam) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Đối tượng Phạm Minh Ngọc
Đối tượng Phạm Minh Ngọc

Hai đối tượng giúp sức là Triệu Văn Phong (SN 1991, trú xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, Nam Định) bị tuyên phạt 30 tháng tù giam và Ngô Thiên Ân (SN 1992, Trú xã Tân Hiệp, TP. Hội An, Quảng Nam) bị tuyên phạt 27 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Phong và Ân có vai trò giúp sức cho Ngọc trong vụ án này.

​ Triệu Văn Phong (trái) và Ngô Thiên Ân
​ Triệu Văn Phong (trái) và Ngô Thiên Ân

Trước đó vào ngày 18/3/2016, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với C47 Bộ Công an, Vùng Cảnh sát biển 2 và Công an TP Hội An triệt phá thành công một nhóm 3 đối tượng buôn bán ma túy.

Cầm đầu nhóm này là Phạm Minh Ngọc và Triệu Văn Phong cùng Ngô Thiên Ân có vai trò giúp sức.

Tang vật là “hàng nóng” bị thu giữ
Tang vật là “hàng nóng” bị thu giữ

Tang vật thu gồm 11 gói ma túy đá 3,309 gam, 1 súng ngắn col 45, 5 viên đạn, mã tấu, súng bắn điện, 1 cây trường thương, 2 cây gậy chữ T và một số tang vật khác liên quan đến vụ án. Để có tiền hút chích, các đối tượng mua ma túy ở Hà Nội, Đà Nẵng và mang về Quảng Nam tiêu thụ.

Qua điều tra được biết “trùm” ma túy Phạm Minh Ngọc tổ chức mua bán trong nhiều năm qua cho hàng chục đối tượng tại Hội An và khu vực lân cận với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, qua mặt cơ quan chức năng trong thời gian dài mới bị phát hiện.

Công Bính

Xét xử trùm buôn bán ma túy sử dụng “hàng nóng” - 4