1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xét xử kẻ đột nhập Thành ủy Huế trộm cắp

(Dân trí) - Sáng 22/5, TAND TP Huế đã xét xử tên Vũ Mạnh Hùng (SN 1972, quê Thái Bình) về tội “Trộm cắp tài sản”. Tên này cũng chính là người đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tại các cơ quan nhà nước của 4 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nghệ An.

Tên trộm công sở “chuyên nghiệp”

Theo cáo trạng của VKSND TP Huế, ngày 6/11/2014 đối tượng Hùng cùng chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1965, quê Thái Bình) vào Huế chơi. Do thiếu tiền tiêu xài nên Hùng đã nảy sinh ý đồ đột nhập vào trụ sở Thành ủy Huế để trộm cắp tài sản.

Trong thời gian 3 ngày, từ 6/11 đến 8/11/2014 Hùng đã đi bộ qua trụ sở Thành ủy Huế để theo dõi, quan sát và tìm cơ hội đột nhập để gây án.

Khoảng 0h ngày 9/11/2014, Hùng rời khách sạn Nova (19 Đội Cung, Huế) mang theo bộ công cụ gồm: 1 tuốt lơ vít, 1 kìm, 1 mỏ lết và 1 đôi găng tay để gây án. Hùng đã đột nhập vào Thành ủy Huế, phá cửa sổ vào bên trong phòng làm việc của ông Lê Thanh Ng. (SN 1986) phá cửa tủ, hộc bàn chiếm đoạt số tiền là 6 triệu đồng.

Sau đó, Hùng lẻn sang phòng làm việc của bà Trần Thị L. (SN 1962) phá hộc bàn làm việc, chiếm đoạt số tiền 14 triệu đồng. Khi đã chiếm đoạt tổng số tiền 20 triệu đồng, Hùng tiếp tục sang phòng làm việc của ông Nguyễn Kim D.  lục tìm tài sản nhưng không thấy gì nên y bỏ trốn ra ga Huế.

Hùng đã liên hệ với Thảo trả phòng khách sạn, rồi bỏ trốn đi nơi khác. Sau khi đột nhập vào Thành ủy Huế gây án, Hùng còn gây ra một loạt các vụ trộm ở các tỉnh khác. 

Cụ thể, vào ngày 13/11/2014, Hùng đột nhập vào trụ sở UBND thành phố Quảng Ngãi trộm cắp tài sản;  Ngày 19/11/2014, y thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại UBND thành phố Tam Kỳ; Ngày 22/11/2014 tiến hành vụ trộm cắp tài sản ở thành phố Vinh (Nghệ An).

Tên Vũ Mạnh Hùng trước vành móng ngựa

Tên Vũ Mạnh Hùng trước vành móng ngựa

Ngày 22/11/2014, đối tượng Hùng đã bị cơ quan Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam bắt khẩn cấp, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam. Được biết Hùng từng nghiện ma túy và có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Quá khứ bất hảo, vào tù ra tội liên tục

Theo đó, ngày 18/5/2000, Hùng đã  bị TAND tỉnh Thái Bình xử phạt 3 năm 6 tháng tù về hai tội “Trộm cắp tài sản của công dân” và tội Trộm cắp tài sản Xã hội Chủ nghĩa. 

Ra tù ngày 6/4/2003 thì ngày 13/8/2003, bị TAND thị xã Thái Bình xử phạt 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tiếp tục ra tù ngày 22/2/2005, Hùng lại tiếp tục bị TAND thị xã Thái Bình tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” có giá trị 144 triệu đồng vào ngày 16/8/2006.

Ra trại ngày 3/10/2010, chưa xóa án tích thì ngày 13/7/2011 bị UBND TP Thái Bình ra quyết định về việc Áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động Xã hội của TP. Thái Bình trong thời hạn 12 tháng.

Đây là một tên trộm rất chuyên nghiệp, đã có quá nhiều thành tích về trộm công sở trên toàn quốc

Đây là một tên trộm rất chuyên nghiệp, đã có quá nhiều "thành tích" về trộm công sở trên toàn quốc

Đây là lần thứ 5 đối tượng Hùng có hành vi trộm cắp tài sản, trong đó 4 lần xét xử chưa được xóa án tích. Ngoài mức án 3 năm 6 tháng tù giam, đối tượng còn phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.

Hữu Hòa – Đ.Dương