1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Xét xử đường dây đánh bạc qua mạng

(Dân trí) - Nhận thấy cá độ bằng hình thức ghi phơi đề như truyền thống dễ bị cơ quan an ninh bắt, Cảnh và Cư tổ chức đường dây cá độ đá banh, số đề qua mạng internet rất tinh vi, thu lợi cả trăm triệu đồng mỗi tuần.

Tòa án Nhân dân huyện Trảng Bàng vừa xử sơ thẩm 10 bị cáo trong đường dây cá độ đá banh, số đề qua mạng internet trên về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cụ thể, 10 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Cư (51 tuổi), Phan Thanh Cảnh (40 tuổi), Mai Thanh Bình (28 tuổi), Hồ Thị Liễu (50 tuổi), Đặng Thị Kim Thùy (37 tuổi), Mai Duy Phương (30 tuổi), Phan Thanh Quang (50 tuổi), Đoàn Trường An (42 tuổi), Trần Anh Tuấn (37 tuổi), Trần Văn Thảo (52 tuổi).

Xét xử đường dây đánh bạc qua mạng
4 đối tượng chủ chốt của đường dây đánh bạc qua mạng (từ trái qua phải, trên xuống dưới: Liễu, Cảnh, Bình, Cư)

Đường dây đánh bạc này bị bắt quả tang vào lúc 14h ngày 26/8. Thời điểm bắt quả tang, lực lượng Công an thu giữ hơn 442 triệu đồng và nhiều tang vật phục vụ việc cá độ qua mạng. Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã đủ chứng cứ buộc tội Cư, Cảnh, Bình, Liễu, Thùy, Phương và Quang về tội tổ chức đánh bạc; An, Tuấn và Thảo về tội danh đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, bắt đầu từ năm 2012, Cảnh nhận 2 trang mạng cá độ bóng đá từ một người bạn (chưa xác định được lai lịch) và giao lại cho Cư điều hành. Việc chung chi cá cược sẽ thanh toán hàng tuần với số tiền thắng, thua từ 200 triệu đồng trở lên, Cảnh nhận tiền hoa hồng từ 3 đến 10 triệu đồng.

Thấy việc cá độ qua mạng ăn nên làm ra, Cư tiếp tục mở nhiều trang con và tìm nhiều đối tượng khác tham gia đường dây, điều hành các trang con. Ngoài ra, vợ Cảnh là Đặng Thị Kim Thùy và anh trai là Phan Thanh Quang cũng tham gia đường dây, làm nhiệm vụ nhận tiền thắng thua từ việc cá độ bóng đá và số đề qua mạng của Cư.

Riêng tổ chức ghi số đề, Cư giao cho vợ là Hồ Thị Liễu quản lý điều hành. Hằng ngày, Liễu nhận số đề của các tay em chuyển đến rồi tập hợp đưa cho Cư để giao lại cho Cảnh qua mạng. Khi có kết quả xổ số hôm sau, Cảnh đưa trực tiếp hoặc chuyển khoản tiền thắng cho Cư để chung chi cho con bạc thắng cược.

Từ khi thành lập cho đến khi bị bắt quả tang, mỗi đối tượng điều hành đường dây này như Cảnh, Cư, Thùy, Liễu… thu lợi bất chính từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Với tình tiết trên, Tòa đã tuyên phạt Cảnh và Cư, mỗi bị cáo 2 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng. Tuyên phạt bị cáo Mai Thanh Bình 1 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng. Tuyên phạt 2 bị cáo Thùy và Liễu, mỗi bị cáo 18 tháng tù treo. Các bị cáo còn lại là Phương, Quang, Thảo, Tuấn và An, mỗi bị cáo bị xử phạt từ 7 – 30 triệu đồng.

Tuyết - Nguyên