1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa

Xét xử các đối tượng gây rối trật tự tại cảng hàng không Thọ Xuân

(Dân trí) - Do nhân viên của hãng VietJet Air tại Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) từ chối chụp hình chung nên bị các đối tượng hành hung. Vụ việc gây náo loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự khu vực nhà ga. Tòa án nhân dân huyện Thọ Xuân đã đưa vụ án ra xét xử.

Sáng ngày 20/6, TAND  huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) tiến hành xét xử bị cáo Lê Văn Nhị (SN 1977, trú tại thôn 2, xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân) cùng đồng bọn về tội gây rối trật tự nơi công cộng.

Xét xử các đối tượng gây rối trật tự tại cảng hàng không Thọ Xuân - 1
Vụ việc gây rối trật tự công cộng tại Cảng hàng không Thọ Xuân (Ảnh cắt từ clip).

Theo cáo trạng, vào lúc 14h30 ngày 23/11/2018 tại Cảng hàng không (CHK) Thọ Xuân, do chị Lê Thị Giang, nhân viên của hãng VietJet Air từ chối chụp hình chung nên Lê Văn Nhị và Phạm Hữu An (SN 1990, trú ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa đã tát chị Giang.

Thấy chị Giang bị hành hung, chị Lê Thị Hiền, đại diễn hãng VietJet Air, anh Trịnh Ngọc Hoàn và Vũ Quốc Hội, đều là nhân viên an ninh CHK Thọ Xuân đã can ngăn thì bị Nhị và Lê Trung Dũng (SN 1984, ở xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân) lao vào đánh và giật mũ, tiếp tục dùng điện thoại đập vào đầu chị Giang.

Hành vi của Nhị, Dũng và An đã gây náo loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự khu vực nhà ga của CHK Thọ Xuân và đe dọa an toàn bay.

Xét xử các đối tượng gây rối trật tự tại cảng hàng không Thọ Xuân - 2
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Hành vi của 3 đối tượng trên đã xâm phạm đến trật tự nơi công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ và bị cáo buộc “về tội gây rối trật tự nơi công cộng” tại điều 318, BLHS.

Tại phiên xét xử, các bị cáo đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nhị 36 tháng tù giam; Lê Trung Dũng 34 tháng tù giam và Phạm Hữu An 22 tháng tù giam.

Trần Lê