Xét xử 39 bị cáo, 8 pháp nhân mua bán hóa đơn, trốn thuế hơn 170 tỷ đồng

Hoài Sơn

(Dân trí) - Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đang xét xử các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn “khủng” quy mô liên tỉnh đã bán hàng trăm nghìn hóa đơn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngày 25/6, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở phiên xét xử 39 bị cáo và 8 pháp nhân thương mại trong vụ án Mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế, với tổng số tiền bị thất thu hơn 170 tỷ đồng. Vụ án dự kiến xét xử đến hết ngày 27/6.

Theo cáo trạng, đây là vụ án có quy mô lớn, diễn ra trong thời gian dài với phương thức thủ đoạn tinh vi, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành khác.

Xét xử 39 bị cáo, 8 pháp nhân mua bán hóa đơn, trốn thuế hơn 170 tỷ đồng - 1

Quang cảnh phiên xét xử vụ án (Ảnh: Trạng Chi).

Nguyễn Khắc Điền, trú tại TPHCM được xác định giữ vai trò cầm đầu một đường dây mua bán hóa đơn trái phép tại TPHCM, hoạt động từ cuối năm 2020 đến khi bị phát hiện.

Điền thành lập 154 công ty “ma” và phân chia nhiệm vụ rõ ràng cho cộng sự, nhằm phát hành và mua bán hóa đơn không kèm theo giao dịch hàng hóa, dịch vụ thực tế.

Cáo trạng thể hiện đường dây do Điền điều hành đã xuất bán 71.678 tờ hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 67 tỷ đồng.

Một đường dây khác do một bị cáo khác (đã chết) tổ chức, cũng hoạt động tại TPHCM, với phương thức tương tự. Người này thành lập 106 công ty, xuất tổng cộng 62.117 tờ hóa đơn.

Do bị can này đã tử vong, cơ quan chức năng chưa xác định được toàn bộ lợi ích bất chính trong đường dây.

Trong khi đó, tại Đà Nẵng, từ năm 2019, Đinh Thị Quỳnh Hương đã lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp do mình thành lập tại Đà Nẵng để thực hiện hành vi xuất bán, mua và môi giới hóa đơn trái phép.

Hương đã xuất bán 470 tờ hóa đơn, với tổng doanh số trước thuế gần 45,7 tỷ đồng; mua trái phép 36 tờ hóa đơn, trị giá hơn 8,7 tỷ đồng và môi giới bán 907 tờ hóa đơn với tổng doanh số trước thuế lên tới 780,4 tỷ đồng.

Ngoài các bị cáo là cá nhân, phiên tòa lần này còn xét xử 8 pháp nhân thương mại. Các pháp nhân này đều bị cáo buộc đã mua hóa đơn đầu vào trái phép để kê khai thuế, qua đó trốn thuế tổng cộng hơn 82,1 tỷ đồng, phục vụ cho lợi ích hoạt động của doanh nghiệp.