1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xem xét khởi tố bị can vụ tham ô tài sản ở BV Nội tiết TW

(Dân trí) - Lãnh đạo Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, CQĐT đang làm rõ hành vi lập khống chứng từ rút tiền Nhà nước của một số cán bộ Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Hiện CQĐT đang xem xét mức độ phạm tội của từng đối tượng để có căn cứ xử lý.

Ngày 2/7/2012, CQĐT Công an quận Dương Kinh (TP Hải Phòng) ra quyết định khởi tố vụ án “Tham ô tài sản” để điều tra hành vi phạm tội của một số đối tượng là cán bộ Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Sau đó, Công an quận Dương Kinh (Hải Phòng) đã chuyển hồ sơ vụ án về Công an quận Đống Đa (Hà Nội) tiếp tục điều tra theo thẩm quyền (trụ sở BV Nội tiết TW nằm trên địa bàn quận Đống Đa).
 
Bệnh viện Nội tiết Trung Ương.
Bệnh viện Nội tiết Trung Ương.

Theo hồ sơ vụ án, thực hiện kế hoạch “Xây dựng mạng lưới tuyên truyền phòng bệnh từ những cán bộ không hưởng lương thuộc tuyến xã, phường” của Bộ Y tế, ông Nguyễn Vinh Quang - Phó Giám đốc BV Nội tiết TW, kiêm Giám đốc Trung tâm Ðào tạo và Chỉ đạo tuyến (Trung tâm Chỉ đạo tuyến) của BV Nội tiết TW đã triển khai nhiều lớp tập huấn cho cán bộ không hưởng lương trên phạm vi toàn quốc trong các năm 2010 và 2011.

Thực hiện sự chỉ đạo của ông Quang, ông Mai Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Truyền thông Trung tâm Chỉ đạo tuyến cùng hai cán bộ hợp đồng là bác sĩ Vũ Minh Phúc và cử nhân Nguyễn Thị Ngọc Anh mang công văn chỉ đạo của ông Quang xuống Trung tâm Y tế dự phòng TP Hải Phòng, Trung tâm Y tế quận Dương Kinh (TP Hải Phòng) để tổ chức lớp tập huấn “Bệnh lý tuyến giáp”.

Trong hai ngày 26 và 27/11/2010, lớp tập huấn đã tổ chức tập huấn cho 60 học viên là các cán bộ Hội Phụ nữ, Ðoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân của 10 xã thuộc huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Theo sổ sách chứng từ, số tiền Nhà nước chi cho lớp tập huấn này là hơn 70 triệu đồng.

Qua xác minh của Cơ quan CSĐT - CAQ Dương Kinh về danh sách các học viên lớp tập huấn ký nhận tiền ở huyện Tiên Lãng, Trưởng Công an của 10 xã có tên cán bộ tham gia tập huấn đều khẳng định không có ai trong danh sách những người đi học và nhận tiền của BV Nội tiết TW có đăng ký thường trú tại các xã của huyện Tiên Lãng. Như vậy, toàn bộ danh sách học viên đã nhận tiền là “danh sách ma” do nhóm cán bộ tổ chức lớp tập huấn lập ra.

Lớp tập huấn được tổ chức tại Trung tâm Y tế quận Dương Kinh nhưng lãnh đạo cơ quan này khẳng định danh sách học viên không ghi địa chỉ người tham dự lớp tập huấn và không ghi số tiền học viên được nhận. “Nếu biết đây là danh sách nhận tiền và biết địa chỉ học viên lại ở huyện Tiên Lãng thì chúng tôi đã không ký xác nhận”, một lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Dương Kinh phân trần.

Lợi dụng sơ suất của Trung tâm Y tế quận Dương Kinh, nhóm cán bộ của Bệnh viện Nội tiết đã “chế biến” lớp học thực chất chỉ có gần 30 học viên tham dự (sai đối tượng) thành danh sách có 60 học viên tham dự, danh sách bị bỏ trống cột ghi địa chỉ học viên và số tiền cấp phát rồi được đưa lên để lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Dương Kinh ký, đóng dấu.

Sau khi có danh sách đã được ký và đóng dấu xác nhận của địa phương, nhóm cán bộ Bệnh viện Nội tiết chỉ cần điền thêm địa chỉ và số tiền cấp phát cho học viên để thành tài liệu hợp pháp thanh toán. Tất cả học viên, cả những người có tham dự lớp tập huấn và cả những người được viết thêm vào danh sách đều được ghi địa chỉ ở huyện Tiên Lãng để được thanh toán tiền ngủ (tiêu chuẩn 700.000 đồng/người). Bằng thủ đoạn này, nhóm cán bộ Bệnh viện Nội tiết đã “bỏ túi” 42 triệu đồng tiền ngủ.

Bằng cách ghi thêm học viên tham dự và bớt tiêu chuẩn tiền ăn của học viên (tiêu chuẩn 300.000 đồng/người, thực chất chỉ được phát 60.000 đồng/người), nhóm cán bộ này bỏ túi thêm 16 triệu đồng. Để “tạo thuận lợi” cho cấp dưới làm việc, trong công văn chỉ đạo xuống địa phương, ông Quang đã không thông báo kinh phí, tiêu chuẩn học viên và cũng bỏ qua luôn việc kiểm tra, giám sát.

Được biết, sau khi vụ án này được di lý về Công an quận Đống Đa (Hà Nội) để điều tra theo thẩm quyền, CQĐT CAQ Đống Đa tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra thêm đối với các lớp tập huấn tại TP Hồ Chí Minh. Cũng với “kịch bản” tương tự như ở Hải Phòng, nhóm “ê-kíp” bác sỹ tại BV Nội tiết TW tiếp tục có hành vi lập khống chứng từ để “rút ruột” gần 80 triệu đồng.

Sự việc rõ như vậy nhưng khi đoàn Thanh tra của Bộ Y tế vào cuộc lại có biểu hiện bao che cho sai phạm khi đưa ra kết luận: “Như vậy nội dung tố cáo các cán bộ dùng thủ đoạn lập “danh sách ma” học viên dự lớp tập huấn để chiếm đoạt tiền Nhà nước là không có cơ sở”. Vấn đề này tại Website của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung Ương ngày 9/8/2012 đã có ý kiến: “Kết luận Thanh tra Bộ Y tế là thiếu khách quan, chưa chính xác. Tới đây, sau khi cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc trên, cần phải xem xét làm rõ trách nhiệm của đoàn Thanh tra - Bộ Y tế…”.

Ngày 16/5, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết, CQĐT đang làm rõ hành vi lập khống chứng từ rút tiền Nhà nước. Hiện CQĐT đang xem xét mức độ phạm tội của từng đối tượng để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tố Linh