1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Xe khách chở dùi cui, roi điện và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Phát hiện chiếc xe khách có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe. Qua quá trình kiểm tra phát hiện trên xe khách chở số lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, cùng các các mặt hàng cấm như: roi điện, dùi cùi điện…

Vào khoảng 9h ngày 16/1, Đội Quản lý thị trường số 1, thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh này tiến hành tuần tra trên QL1A.

Khi tuần tra qua khu vực xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe khách BKS 82B - 002.75, chạy hướng Bắc - Nam có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

 Tài xế xe khách làm việc với cơ quan chức năng.
 Tài xế xe khách làm việc với cơ quan chức năng.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên chiếc xe một số lượng lớn hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn và thu giữ nhiều mặt hàng cấm khác như: dùi cui điện, bình xịt hơi cay, doi điện…

Tài xế điều khiển xe khách này là Phạm Quang Phận, ở Kon Tum. Theo như lời khai ban đầu, thì đây là hàng do khách gửi từ Hà Nội vào Kon Tum, chủ hàng không đi cùng trên xe, và khi gửi tài xế cũng không biết bên trong là hàng gì. Lực lượng chức năng đã tiến hành đưa xe về trụ sở Đội !uản lý thị trường số 1, đồng thời lập biên bản thu giữ số hàng hóa không rõ nguồn gốc trên.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Toàn bộ số hàng hóa không rõ nguồn gốc được lập biên bản thu giữ.
Toàn bộ số hàng hóa không rõ nguồn gốc được lập biên bản thu giữ.

Đức Văn