1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xe khách biển Lào vận chuyển hàng chục chân động vật hoang dã

(Dân trí) - Lực lượng Cảnh sát giao thông đường mòn Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện chiếc xe khách mang BKS nước ngoài, vận chuyển hàng chục chân động vật hoang dã.

Vào lúc 4h ngày 26/7, tại km543, đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tổ công tác của Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Thanh Hóa do đồng chí Lê Khắc Khanh - Đội phó Đội CSGT số 3 làm tổ trưởng, phối hợp với lực lượng của Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện chiếc xe khách chở chân động vật hoang dã.

Chiếc xe khách chở chân động vật hoang dã bị bắt giữ
Chiếc xe khách chở chân động vật hoang dã bị bắt giữ

Theo đó, vào thời gian trên, lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô khách mang BKS U2-8615 do Đinh Hồng Phương (SN 1969, ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Đinh) điều khiển và chủ xe là Bùi Thiện Lợi (SN 1964, ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2 thùng cát tông, bên trong có chứa 18 chân động vật được xác định là chân Gấu, có trọng lượng 38 kg. Toàn bộ số chân Gấu này đang được ướp lạnh để vận chuyển đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm và hiện chiếc xe cùng lô hàng nêu trên đã được áp tải về Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Duy Tuyên