1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Thuận:

Xác định người thuê ô tô cướp thùng tiền đám cưới

Chiều 15-12, Công an tỉnh Bình Thuận thông tin đã xác định được người thuê ô tô Innova mà nhóm đối tượng dùng để gây ra vụ cướp tiền táo tợn trong đám cưới ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Bị cướp mất
tiền mừng, chú rể Phan Tấn Hùng (ảnh trái) buồn rười rượi

Bị cướp mất tiền mừng, chú rể Phan Tấn Hùng (ảnh trái) buồn rười rượi

Đó là là Hoàng Minh Nhật (SN 1995, trú khu phố 1, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Trưa 11-12, gia đình bà Phan Thị Kỳ (SN 1954, trú thôn 4, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) tổ chức đám cưới cho con trai. Trong lúc hai họ đang làm lễ, một thanh niên ăn mặc rất lịch sự đi ô tô đậu ngoài Quốc lộ 1, tiến tới thùng tiền mừng. Lợi dụng gia đình sơ hở, tên này đã giật lấy thùng đựng tiền cưới rồi chạy ra chỗ xe đang nổ máy chờ sẵn và chạy về hướng Phan Rang.

Người thân của chú rể cùng lực lượng công an huyện Hàm Thuận Bắc ngay lập tức đuổi theo. Xe của nhóm cướp chạy tới xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình) thì bị lực lượng công an phối hợp chốt chặn cả ngả đường. Các đối tượng liền bỏ ô tô Innova BKS 86A - 015.43 lại rồi mang theo thùng tiền chạy vào khu vực rừng Nộc Chù (thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng) tẩu thoát.

Qua điều tra, cơ quan công an đã xác minh được ô tô trên do Hoàng Minh Nhật thuê của anh Lâm Hoàng Dũng (SN 1979, trú phường Phú Tài, TP Phan Thiết). Chủ xe ô tô yêu cầu Nhật mang xe về nhưng Nhật tắt điện thoại, đi đâu không rõ.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình chú rể Phan Tấn Hùng (SN 1984) rất khó khăn. Sau khi bị giật mất tiền mừng, anh Hùng đã phải vay nợ gần 60 triệu đồng để trả tiền chi phí đám cưới.

Theo B.Long

Người lao động