1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Web sex nhiều do lập quá đơn giản, quản lý khó khăn

Theo những điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao, CA TP Hà Nội (PC50), việc web sex tại Việt Nam xuất hiện nhưng khó kiểm soát một phần do việc tạo lập một trang web hiện nay quá đơn giản, trong khi đó công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

Theo thiếu tá Phạm Đức Hà - Đội trưởng Đội 2, Phòng PC50: Nếu như trước đây, việc xây dựng dữ liệu (hay còn gọi là “tài nguyên”) cho các trang web sex tốn nhiều công sức tìm kiếm thì hiện nay, chỉ với những phần mềm đơn giản, các đối tượng tạo web đã có thể vào các trang web đen của nước ngoài download phim ảnh một cách đơn giản.

 

Chính vì vậy, hiện nay mới xảy ra tình trạng bùng nổ các trang web sex tự lập để câu lượt người xem, câu quảng cáo.

 

Hai đối tượng Sơn (bên trái) và Hữu cùng tang vật tại cơ quan công an.

Hai đối tượng Sơn (bên trái) và Hữu cùng tang vật tại cơ quan công an.

 

Ngoài ra, việc mua tên miền, thiết kế và làm trang web này đối với dân công nghệ là khá đơn giản, chính vì vậy bất kỳ đối tượng nào có chút hiểu biết về lập trình cũng có thể thiết kế được những trang web với nội dung bất kỳ.

 

Trên thực tế, việc mua bán này diễn ra rất đơn giản và giá rất rẻ, có khi chỉ mất vài trăm nghìn đồng là đã có một tên miền trong một năm. Điển hình như vụ triệt phá diễn đàn lauxanh... mà Phòng PC50 vừa thực hiện ngày 10/12.

 

Còn thượng tá Ngô Minh An - Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao, CA TP Hà Nội - cho biết, một trong những nguyên nhân khiến việc xử lý các web sex, các diễn đàn sex ở Việt Nam hiện nay rất khó khăn đó chính là việc các đối tượng này thường xuyên thuê máy chủ (server) ở nước ngoài.

 

Chính vì vậy, đối với những website có máy chủ ở nước ngoài, cơ quan CA chủ yếu chỉ có thể chặn cũng như “diệt” các “chân rết” của web sex ở trong nước. Còn đối với trường hợp máy chủ ở Việt Nam thì việc xử lý sẽ đơn giản hơn, nhưng trên thực tế thì có rất ít các trang web đen đặt máy chủ ở trong nước.

 

Cũng theo thượng tá Ngô Minh An, việc xác minh lần ra đầu mối của các đối tượng quản trị (admin) các trang web sex là rất khó, khi trên các trang web này hầu như không đăng bất kỳ thông tin nào về admin mà chủ yếu chỉ có liên hệ qua email.

 

Chỉ bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như cử các điều tra, trinh sát thâm nhập trong một thời gian dài thì cơ quan công an mói có thể nắm được danh tính các “chân rết” của các web sex tại Việt Nam.

 

Tuy nhiên, các đối tượng này rất ranh mãnh, cảnh giác nên gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan công an trong việc điều tra manh mối, tiêu diệt các “chân rết”.

 

Theo Phi Long
 Lao động