1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper
  3. Nam shipper bị đánh tử vong

Quảng Nam:

Vụ thi thể không nguyên vẹn: Hành trình truy tìm nạn nhân và hung thủ

Công Bính

(Dân trí) - Sau khi xác định tung tích thi thể không còn nguyên vẹn, cảnh sát đến nhà thì phát hiện điện thoại di động của nạn nhân vẫn còn đổ chuông. Đây là đầu mối quan trọng để cảnh sát phá nhanh vụ án.

Ngày 21/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Bảo Uyên (SN 1962, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Giết người.

Trần Bảo Uyên là đối tượng đã sát hại vợ - chị Trương Thị Tuyết Trinh (SN 1984, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), sau đó phân xác phi tang xuống biển để che giấu hành vi phạm tội.

Vụ thi thể không nguyên vẹn: Hành trình truy tìm nạn nhân và hung thủ - 1

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Trần Bảo Uyên (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Theo Đại tá Trần Văn Xuân, ngày 10/2, Công an huyện Núi Thành, nhận thông tin có thi thể không còn nguyên vẹn dạt vào bãi biển nên báo lên Công an tỉnh Quảng Nam.

Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với Phòng PC09 và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Núi Thành có mặt khám nghiệm hiện trường.

Qua xem xét, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định đây không phải là vụ thi thể trôi dạt thông thường mà là vụ án mạng, phi tang thi thể.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định tên tuổi nạn nhân đang ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Sau khi xác định tung tích nạn nhân, Công an tỉnh Quảng Nam cử một số điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng điều tra vụ án.

Qua xác định nhân thân, mối quan hệ của nạn nhân và chồng phức tạp. Sau khi xác minh tại Công an phường Nại Hiên Đông, xác định đối tượng Trần Bảo Uyên cũng là đối tượng phức tạp tại địa phương.

Công an xác định điện thoại của nạn nhân vẫn còn đổ chuông trong nhà 2 vợ chồng nhưng không có ai nghe máy.

"Thông thường điện thoại di động là đi theo người. Tại sao điện thoại nạn nhân lại ở nhà, từ đó nhận định có thể hiện trường nhà nạn nhân là nơi xảy ra vụ án", Đại tá Trần Văn Xuân nhận định.

Sau đó, chủ nhà Trần Bảo Uyên được mời lên Công an phường Nại Hiên Đông làm việc, đồng thời một tổ trinh sát phát hiện trong nhà bếp có nhiều vết máu bất thường.

Sau khi thu thập nhiều chứng cứ xác thực, công an ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Bảo Uyên đưa về  Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục đấu tranh.

Như vậy, chỉ trong vòng 2 ngày kể từ khi phát hiện thi thể không nguyên vẹn trôi dạt vào bờ biển, công an đã xác định được nghi phạm.

Tuy nhiên, đối tượng Uyên không thừa nhận ngay hành vi phạm tội của mình. Tiếp tục thu thập nhiều chứng cứ khác và đấu tranh với đối tượng, đến ngày 17/2, Trần Bảo Uyên mới nhận tội.

"Sau khi đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, chúng tôi hoàn thiện thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Bảo Uyên", Đại tá Trần Văn Xuân nói.

Vụ thi thể không nguyên vẹn: Hành trình truy tìm nạn nhân và hung thủ - 2

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam họp, chỉ đạo ban chuyên án (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết, qua vụ án này ông đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và tinh thần của các điều tra viên, đặc biệt là phòng cảnh sát hình sự.

"Các đồng chí hết sức quyết tâm, không ngại khó khăn, gian khổ, không quản ngày đêm, mưu trí sáng tạo, rất tỉ mỉ thu thập từng tài liệu, gặp từng người dân để thu thập các tài liệu.

Thứ hai là sự phối hợp chặt chẽ của các phòng nghiệp vụ, ở đây là phòng kỹ thuật hình sự, phòng hồ sơ nghiệp vụ, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội", Đại tá Nguyễn Hà Lai nói.

Như Dân trí đưa tin, sáng 10/2, Công an xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, nhận được tin báo từ ông B.N.H. (trú tại xã Tam Quang) về việc phát hiện một phần thi thể người trôi dạt vào bờ biển.

Thi thể này ban đầu được nhận định là nữ giới, không nguyên vẹn, chỉ còn từ phần bụng trở lên, không có đầu và chân.

Qua kiểm tra, trên cổ tay trái của thi thể có đeo 4 vòng bạc và ngón áp út bàn tay trái có đeo nhẫn bạc, mặt nhẫn hình bông hoa có đính đá. Thi thể có dấu hiệu phân hủy 4-5 ngày trước.