1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Vụ Phó chánh thanh tra Sở VH-TT-DL tham ô: Khởi tố thêm 3 người

(Dân trí) - Liên quan đến vụ bắt Phó chánh thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), ngày 25/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can.

Bị can Nguyễn Minh Thống tại cơ quan cảnh sát điều tra
Bị can Nguyễn Minh Thống tại cơ quan cảnh sát điều tra


Ba bị can gồm, Huỳnh Thị Ngọc Lan (50 tuổi, ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy) là chủ cửa hàng đồ điện, gia dụng Thiên Kim; Nguyễn Minh Thống (26 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều) là chủ cơ sở cửa sắt Minh Thống; Huỳnh Hữu Hậu (58 tuổi) là nhân viên hợp đồng sửa chữa điện tại Trường trung cấp Thể dục thể thao Cần Thơ.

Theo PC46, cả ba bị can trên đã có hành vi xuất khống hóa đơn và ký vào các hồ sơ mua bán, sửachữa khống giúp cùng thuộc cấp là Nguyễn Lang Thùy (SN 1977) - nguyên Phó phòng tài chính, kiêm Thủ quỹ Trường, chiếm đoạt tài sản nhà nước.

Trước đó, ngày17/10, PC46, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Trung Dũng (59 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều), Phó chánh thanh tra Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ và Nguyễn Lang Thùy về tội tham ô tài sản.

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng làm rõ khoản tiền trên 9 tỷ đồng, liên quan đến các khoản thu của học viên các khóa liên thông, thu tiền điện cho câu nhờ, thu cho thuê địa điểm đào tạo, giảng dạy, các khoản vay nợ bên ngoài, khoản tiền tồn quỹ 2012, tiền sửa chữa cải tạo ký túc xá, thanh toán mua sắt, thiết bị, mua ô tô từ 2010 đến nay.
Bên cạnh đó PC46 cũng tiến hành điều tra khoản tiền mà ông Dũng đã duyệt chi xài trên 4 tỷ đồng từ các khoản thu từ việc liên thông đào tạo, cho thuê mặt bằng, … nhưng không thể hiện trên sổ sách.

Phạm Tâm