1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ nhóm cascadeur bị đánh: Bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố

(Dân trí) - Ngày 23/7, luật sư Trương Lê Minh Trí - Đoàn Luật sư Đồng Nai cho biết, nhóm cascadeur bị một nhóm người tấn công vào rạng sáng 30/6 ở trung tâm quận Ninh Kiều đã rút đơn đề nghị ngành chức năng khởi tố vụ án.

Quán thế giới bia, nơi xảy ra vụ việc
Quán thế giới bia, nơi xảy ra vụ việc

Luật sư Trí cho biết: “Lý do nhóm cascadeur rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án là do nhóm người tấn công đã thể hiện thiện chí, nhận lỗi với nhóm người bị hại. Mặc dù nhóm bị hại bị thương tích nhiều nhưng không muốn làm lớn sự việc. Nếu cơ quan chức năng khởi tố vụ án thì nhóm người tấn công các cascadeur sẽ bị mất nhiều thứ”.

Đại tá Phan Minh Tấn - Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ cũng cho biết, 4 cascadeur đến từ TPHCM và luật sư của mình đã rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án, từ chối giám định thương tích.

Như  Dân Trí đã thông tin, rạng sáng ngày 29.6, 4 cascaduer: Đặng Phi Long (23 tuổi); Lê Quế Lâm (31 tuổi); Nguyễn Đình Trọng (27 tuổi) và Trần Như Thục (42 tuổi) bị một nhóm người dùng nhiều vật cứng tấn công, gây thương tích.

Sau khi điều trị tại Cần Thơ, nhóm cascadeur chuyển về Đồng Nai chữa trị và yêu cầu khởi tố vụ án. Đồng thời, nhóm cascadeur nhờ luật sư Trương Lê Minh Trí - Đoàn Luật sư Đồng Nai tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho nhóm.

Phạm Tâm – Diễm Quỳnh