1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ người phụ nữ giết tên trộm cắt cổ chồng: Phòng vệ chính đáng!

(Dân trí) - Thông tin từ công an tỉnh Long An, đối tượng Trung nợ tiền thua bạc với anh Hội nên đột nhập vào nhà nhằm giết người, cướp của. Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định chị Hằng giết Trung là do phòng vệ chính đáng.

Vụ người phụ nữ giết tên trộm cắt cổ chồng: Phòng vệ chính đáng! - 1
Đại tá Phạm Hữu Châu thông tin về sự việc.

Chiều 12/7, tại buổi họp báo thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm do UNBD tỉnh Long An tổ chức, Đại tá Phạm Hữu Châu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An thông tin tiếp về vụ kẻ đột nhập vào nhà trong đêm khiến 2 người tử vong ở ấp Thuận Bắc, Thuận Thành, Cần Giuộc, Long An ngày 11/3.

Phó Giám đốc công an tỉnh Long An khẳng định việc hạ sát tên trộm của chị Hằng là hành vi phòng vệ chính đáng

"Đây là vụ án do Công an tỉnh Long An thụ lý điều tra. Vừa qua, liên ngành Công an tỉnh Long An đã họp và đánh giá chứng cứ, trên cơ sở kết quả điều tra thu thập kết luận chị Hằng phòng vệ chính đáng. Do vậy Công an tỉnh không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can", ông Châu nhấn mạnh.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, khoảng 0h45 ngày 11/3 tại ấp Thuận Bắc (xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), anh Võ Tấn Hội (SN 1981) và chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (vợ anh Hội) ngụ địa chỉ trên đang ngủ.

Bất ngờ, một đối tượng đột nhập dùng dao cắt cổ anh Hội khiến nạn nhân tử vong tại chỗ và đâm chị Hằng gây thương tích. Chị Hằng chống trả và dùng dao đánh vào đầu đối tượng rồi bế con lao ra ngoài kêu cứu. Hậu quả, anh Hội và đối tượng lạ mặt chết tại chỗ, Chị Hằng bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an tỉnh phối hợp với công an huyện Cần Giuộc bảo vệ hiện trường. Tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ án.

Tại cơ quan điều tra, chị Hằng cho biết: Khoảng 0h30 ngày 11/3, chị Hằng phát hiện anh Hội đang giằng co với một đối tượng. Sau đó, chị Hằng bị đối tượng dùng hai tay bóp cổ, chị Hằng dùng chân đạp đối tượng và chạy ra ngoài phòng ngủ mở đèn. Đối tượng chạy theo chị Hằng, lấy một con dao nhọn đâm chị Hằng.

Tiếp đó, chị Hằng và đối tượng giằng co. Chị Hằng với lấy con dao chặt thịt chém đúng đối tượng làm tên trộm ngã xuống nền nhà. Sau đó, chị Hằng vào phòng ôm con chạy ra ngoài tri hô.

Được người thân gọi điện thoại báo chính quyền và đưa chị Hằng đi cấp cứu. Sau đó, đối tượng lạ mặt được xác định là Nguyễn Thành Trung (31 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc).

Theo kết quả giám định, Chị Hằng bị chém 16 nhát vào người, một vết cắn ở cổ tay, tỉ lệ thương tích 32%. Trung bị 21 vết thương, trong đó có một vết thương chí mạng ở vùng cổ. 

Xuân Hinh