1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ người Mông lưu lạc sang Pakistan: 3 lần tổ chức vượt biên trái phép

(Dân trí) - Vừ Sìa Già cùng Vừ Mí Mua đã 3 lần tổ chức đưa 15 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Mỗi lần xuất cảnh “chui” trót lọt, Già và Mua đều nhận được khoản tiền công tìm người hậu hĩnh.

Ngày 13/5/2014, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vừ Sìa Già (SN 1970) trú tại thôn Sàn Chải B, xã Lũng Pù, Mèo Vạc, Hà Giang về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Tiếp đó, ngày 29/5, Cơ quan chức năng tiếp tục bắt khẩn cấp đối với Vừ Mí Mua (hay còn gọi là Vừ Chứ Mua, SN 1966), trú tại thôn Lũng Lầu, xã Khau Vai về tội danh trên.

PV Dân trí đã có buổi làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Giang để tìm hiểu và làm rõ quá trình, hoạt động phạm tội của hai đối tượng trên.

Vừ Sìa Già - chủ mưu tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép
Vừ Sìa Già - chủ mưu tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép

Theo khai nhận của các đối tượng, trước đó trong lần đưa anh trai là Vừ Giống Lềnh sang Trung Quốc làm thuê, Vừ Sìa Già đã gặp 1 người Trung Quốc tên là Vư (Già cũng không rõ họ tên, địa chỉ). Vư đã nhờ Già về Việt Nam tìm người đưa sang Trung Quốc làm thuê cho hắn. Vư hứa sẽ trả tiền công cho Già tương ứng với mỗi người là 300.000 đồng.

Đến tháng 2/2012, trong một lần đi mua bán bò tại xã Khâu Vai, Mèo Vạc, Già gặp Vừ Mí Mua (1966), dân tộc Mông, trú tại thôn Lũng Lầu, xã Khau Vai. Tại đây, Già đặt vấn đề với Mua giúp đỡ tìm người để hắn đưa sang Trung Quốc làm thuê. Tìm được người, Già sẽ trả tiền công và trích thêm từ số tiền công ứng trước của mỗi người đi lao động là 100.000 đồng cho Mua.

Trên mảnh đất cằn cỗi, nơi chỉ có đá xám ngự trị, việc kiếm ra đồng tiền cực kỳ khó khăn nên khi nghe đến khoản tiền hậu hĩnh đó, Vừ Mí Mua đã nhận lời. Sau đó, Mua trực tiếp đi đến các thôn Lũng Lầu, Chủ Lổng Dưới, xã Khau Vai để tìm và vận động mọi người theo ý đồ trục lợi của hắn.

Chị Ly Thị Lía, vợ anh Vừ Già Pó - Thanh niên người Mông lưu lạc 5.800 km sang Pakixtan, cho biết: Vừ Sìa Già đã nhiều lần đến nhà thuyết phục chồng sang Trung Quốc làm thuê nhưng chúng tôi không đồng ý. Bố dượng tôi là Vừ Mí Mua cũng rất nhiều lần lên nhà khuyên nên theo Già sang Trung Quốc làm sẽ kiếm được nhiều tiền. Thấy bố vợ nhiệt tình, “năm lần bảy lượt” đến thuyết phục nên vợ chồng tôi đã tin lời, nghe theo.

Vừ Già Pó òa khóc nức nở khi trở về từ Pakixtan
Vừ Già Pó òa khóc nức nở khi trở về từ Pakistan

Khi trao đổi với PV Dân trí, hai anh em Ly Mí Tử và Ly Mí Na, nạn nhân được Vừ Sìa Già tổ chức đưa sang Trung Quốc, cho biết: Không chỉ dừng lại ở  việc dụ dỗ mà bố dượng tôi (Vừ Mí Mua) còn nhiều lần dùng lời lẽ khích bác ép chúng tôi theo thực hiện ý đồ ông mà không hề biết. Do nhẹ dạ, một phần cũng do cuộc sống còn khó khăn, muốn kiếm một công việc có thu nhập nên hai anh em quyết định sẽ “đổi đời” một phen khi quyết định đặt chân sang mảnh đất lạ lẫm đó.

Trong tháng 2/2012, Vừ Sìa Già và Vừ Mí Mua đã vận động được 11 người trú tại thôn Lũng Lầu, Chủ Lủng Dưới (xã Khau vai, Mèo Vạc), thôn Sàn Chải B (xã Lũng Pù, Mèo Vạc) để đưa sang Trung Quốc. Còn 4 người khác khi nghe tin sang Trung Quốc làm thuê sẽ được nhiều tiền nên đã đến nhà Vừ Sìa Già tự nguyện xin đi cùng.

Tổng cộng 15 người này được Vừ Sìa Già chia làm 3 lần tổ chức đưa qua xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang để vượt biên sang Trung Quốc.

Đối tượng Vừ Mí Mua
Đối tượng Vừ Mí Mua

Theo đó, khoảng đầu tháng 2/2012, Vừ Mí Mua vận động được 4 gồm Vừ Mí Lềnh, Ly Mí Lềnh, Vàng Mí Mua, Vừ Mí Dính đồng ý đi làm thuê. Sau đó, Mua gọi điện cho Già đến nhà mình đón mọi người.

Già phân bua rằng công việc chính ở bên Trung Quốc chỉ phát cỏ và tưới cây, tiền công mỗi ngày là 70 đồng NDT/ngày/người. Mỗi người đi sẽ được ứng 10 triệu đồng mang về cho vợ con tiêu trước, nhóm người này liền đồng ý.

Già yêu cầu 4 người tự thuê xe máy đi theo Già đến xã biên giới Thượng Phùng, Mèo Vạc. Từ đây mọi người phải đi bộ theo đường mòn qua biên giới để gặp người đàn ông Trung Quốc tên Vư. Giao người xong việc, Già nhận tổng tiền công là 1.200.000 đồng rồi quay về Việt Nam.

Hai anh em Ly Mí Na và Ly Mí Tử tố bị bố dượng dụ dỗ vượt biên trái phép
Hai anh em Ly Mí Na và Ly Mí Tử tố bị bố dượng "dụ dỗ" vượt biên trái phép

Khoảng 1 tuần sau, với phương thức tổ chức và thủ đoạn như trên, Mua tiếp tục gọi Già đến đón và tổ chức đưa 5 người gồm: Ly Mí tử, Vừ Già Pó, Ly Mí Na, Vàng Mí Mua, Ly Mí Nô sang Trung Quốc. Trót lọt, Già nhận 1.500.000 đồng tiền công rồi quay về Việt Nam.

10 ngày sau, Già lại đến nhà Mua đón 6 người khác sang Trung Quốc, gồm Vừ Mí Phứ (thôn Chủ Lổng Dưới), Giàng Mí Nhìa, Vừ Mí Ná, Giàng Lầu Pó, Vừ Mí Pó, Vừ Mí Cáy trú tại thôn Lũng Lầu, Khâu Vai. Lần này, Già được Vư trả 1.800.000 đồng.

Xong việc, Già trích lại cho Mua 1.700.000 đồng trích từ số tiền ứng tước của người đi làm thuê và 600 nghìn tiền công tìm người và chi phí điện thoại liên lạc.

Cuộc sống cơ cực của người dân vùng cao nguyên đá
Cuộc sống cơ cực của người dân vùng cao nguyên đá

Như Dân trí đã thông tin, sau khi vượt biên trái phép sang Trung Quốc, đến tháng 10/2012, chỉ có 12 người trở về Việt Nam, còn 3 người là Vừ Già Pó, Ly Mí Na, Vàng Mí Mua không rõ tung tích.

Hơn hai năm sau, Vừ Già Pó bất ngờ xuất hiện tại Pakistan, một đất nước xa xôi, cách quê hương Hà Giang khoảng 5.800 cây số. Sau khi Bộ Ngoại giao và chính quyền địa phương hoàn tất các thủ tục cần thiết để xác minh và bảo hộ, tháng 5/2014, Vừ Già Pó đã được trở về địa phương. Ngày 31/7/2014, Ly Mí Na cũng đã từ Trung Quốc trở về Hà Giang và đến cơ quan Công an trình báo.

Hiện, còn 1 người là Vàng Mí Mua trú tại xã Lũng Pù, Mèo Vạc, được Vừ Sìa Già tổ chức đưa sang Trung Quốc lao động trong lần hai vẫn đang “mất tích”.
Được biết, trong 3 lần tổ chức đưa người sang Trung Quốc lao động, làm thuê, Vừ Sìa Già cũng không báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Già cũng không làm thủ tục xuất cảnh cho những người trên mà tổ chức cho họ đi theo đường mòn Vượt biên đi sang Trung Quốc.
Thượng tá Hầu A Sách, Trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, ngày 11/8, Cơ quan ANĐT đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh để truy tố đối với Vừ Sìa Già và Vừ Mí Mua.
 

Quốc Cường – Xuân Thái