1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Vụ nam thanh niên bị chém tử vong gần nhà: Bắt giữ 6 đối tượng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nam thanh niên bất ngờ bị chém tử vong ngay gần nhà, ngày 24/4, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng để làm rõ vụ án giết người.

Theo đó, 3 đối tượng bị bắt giữ khẩn cấp (cùng ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) gồm: Mã Thành Hoàng (còn gọi Nấu Em, SN 1992), Đinh Nguyễn Tính (còn gọi Tính Muối, SN 1992), Danh Hoàng Vũ (còn gọi Vũ O, SN 1994).

3 đối tượng bị tạm giữ (cùng ngụ TP Sóc Trăng) gồm: Lý Nhứt Hào (SN 1998), Đào Út Nhi (SN 1988), Nguyễn Phước Hậu (còn gọi Nhí Não, SN 1996).

Nạn nhân là Trương Minh Đạt (SN 1993), ngụ phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Vụ nam thanh niên bị chém tử vong gần nhà: Bắt giữ 6 đối tượng - 1

Từ trái qua phải là các đối tượng: Hậu, Nhi, Tính, Hoàng, Hào, Vũ.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng gần 17h ngày 21/4, Trương Minh Đạt được bạn chở bằng xe máy trên quốc lộ 1. Khi về gần nhà, đến đoạn trước nhà số 439, Đạt bất ngờ bị 6 đối tượng chặn đầu xe và chém tới tấp.

Đạt dùng tay đỡ và bỏ chạy vào phía trong nhà số 439 để trốn. Tuy nhiên, các đối tượng tiếp tục truy đuổi, chém liên tiếp vào Đạt.

Khi các đối tượng bỏ đi, Đạt được bạn cùng người nhà đưa đi cấp cứu, đến 1h sáng ngày 22/4 thì tử vong.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Sóc Trăng và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra vụ án.

Đến ngày 23/4, các đối tượng Đào Út Nhi, Lý Nhứt Hào và Nguyễn Phước Hậu ra đầu thú.

Đến sáng ngày 24/4, Phòng cảnh sát hình sự ra quyết định bắt giữ các đối tượng như nêu trên.

Vụ án xảy ra được cho là xuất phát từ mâu thuẫn xã hội giữa nạn nhân với các đối tượng.

C.X.L