1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Vụ nam sinh lớp 9 tử vong: Nguyên công an viên lĩnh hơn 8 năm tù

(Dân trí) - Ngày 10/5, sau hơn một ngày xét xử sơ thẩm lần 3, TAND huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) đã tuyên án các bị cáo trong vụ án nam sinh lớp 9 tử vong sau khi rời trụ sở công an xã.

Bị cáo Lê Minh Phát (áo trắng, nguyên công xan viên xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh) lĩnh 8 năm 3 tháng tù cho 2 tội danh
Bị cáo Lê Minh Phát (áo trắng, nguyên công xan viên xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh) lĩnh 8 năm 3 tháng tù cho 2 tội danh

Theo đó, tòa tuyên Lê Minh Phát (nguyên công xan viên xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh) 7 năm 3 tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích”, 1 năm tù về tội “bắt người trái pháp luật”. Tổng hợp hình phạt chung cho bị cáo Phát là 8 năm 3 tháng tù.

Tuyên bị cáo Lê Tấn Khỏe (SN 1999, trú xã Vạn Long) 2 năm 8 tháng 7 ngày tù (bằng thời gian bắt tạm giam) về tội “cố ý gây thương tích”. Nạn nhân trong vụ án này là em Tu Ngọc Thạch (SN 1999, học sinh lớp 9, trú xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh). Đây là vụ án gây xôn xao dư luận ở Khánh Hòa và trải qua nhiều lần xét xử, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo cáo buộc từ cơ quan công tố, trước đó vào chiều 29/12/2013, do có mâu thuẫn từ trước, Lê Tấn Khỏe (SN 1999, trú xã Vạn Long) dùng vỏ chai thủy tinh ném trúng đầu em Tu Ngọc Thạch (SN 1999, học sinh lớp 9, trú xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh). Sau đó, Thạch gặp Khỏe để làm hòa với nhau.

Tuy nhiên, 2 công an viên xã Vạn Long, gồm: Lê Minh Phát, Lê Ngọc Tâm mặc dù không có thẩm quyền, không được phân công nhưng đã đuổi bắt, còng tay em Thạch đưa về trụ sở công an xã.

Trong quá trình bắt giữ, trên đường đi và tại trụ sở công an xã, Phát nhiều lần đánh em Thạch gây chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong.

Tại phiên tòa lần, mẹ em Thạch mắt đỏ hoe, bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của con.

Viết Hảo