1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ nam sinh bị tạt axit: Xuất phát từ mối tình tay ba

(Dân trí) - Sau khi chị L. xuống Hà Nội học, Công phát hiện chị L. có quan hệ tình cảm với anh Tùng. Níu kéo không được, đe dọa cũng không được, Công đã rủ bạn cùng trường là Hoàn đi tạt axit anh Tùng để trả thù tình địch.

Chiều 21/9, Công an quận Cầu Giấy cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thành Công (SN 1993, quê Bảo Hà, Lào Cai; tạm trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Lương Văn Hoàn (SN 1993, quê Nam Trực, Nam Định; tạm trú tại Thụy Phương, Bắc Từ Liêm).

Hai đối tượng Công và Hoàn bị dẫn giải về trụ sở Công an quận Cầu Giấy chiều 21/9.
Hai đối tượng Công và Hoàn bị dẫn giải về trụ sở Công an quận Cầu Giấy chiều 21/9.

Theo cơ quan công an, Công và Hoàn được xác định là 2 nghi phạm gây ra vụ tạt axit gây bỏng nặng đối với anh Lê Thanh Tùng (SN 1996, quê Lào Cai; hiện trú tại Mai Dịch, Cầu Giấy).

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ nội dung vụ án và hai đối tượng cũng đã khai nhận phù hợp với tài liệu, chứng cứ điều tra. Theo đó, khoảng 20h ngày 16/9, anh Lê Thanh Tùng nhận được một cuộc điện thoại từ nam thanh niên lạ mặt nhận là nhân viên giao hàng, muốn hẹn gặp để chuyển cho Tùng 1 chiếc áo sơ-mi do bạn gái mua tặng.

Sau khi hẹn giờ và địa điểm, khoảng 23h cùng ngày, thanh niên giao hàng hẹn gặp Tùng tại cổng trường Đại học Sân khấu điện ảnh (phường Mai Dịch, Cầu Giấy). Tùng vừa tới cổng trường liền bị 2 đối tượng bịt khẩu trang, đi xe Honda Wave màu trắng, không đeo biển kiểm soát, hất dung dịch axit vào mặt và người gây bỏng.

Sau khi gây án, hai đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Nạn nhân ngay lập tức được người dân đưa tới bệnh viện để cấp cứu trong tình trạng bỏng vùng mặt, cổ, ngực, tay.

Gia đình nạn nhân Lê Thanh Tùng sau đó đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an. Theo lời khai của anh Tùng, từ tháng 8/2015, anh liên tục nhận được tin nhắn đe dọa của một đối tượng lạ với lý do Tùng đang có quan hệ tình cảm với người yêu của đối tượng này.

Từ lời khai của nạn nhân và các chứng cứ thu thập được, cảnh sát xác định vụ việc có liên quan đến mâu thuẫn tình cảm. Quá trình xác minh, lực lượng điều tra đã xác định được đối tượng Công, người yêu của chị V.P.L., đang có quan hệ tình cảm với anh Tùng.

Khoảng 22h ngày 20/9, cảnh sát đã bắt giữ Công, thu giữ chiếc điện thoại đối tượng này dùng để nhắn tin, gọi điện đe dọa nạn nhân. Lương Văn Hoàn cũng bị bắt sau đó cùng chiếc xe dùng để chở Công đi gây án.

Tại cơ quan điều tra, Công khai, Công và chị L. có quan hệ tình cảm từ năm 2010. Đến tháng 7/2015, Công phát hiện ra trong thời gian yêu nhau, L. đã có quan hệ tình cảm với anh Tùng nên mới dẫn đến chia tay. Khoảng tháng 8/2015, Công dò hỏi số Tùng để nhắn tin chửi bới, đe dọa, đồng thời mua 1 chai axit tại 1 cửa hàng hóa chất ở quận Hoàn Kiếm với mục đích trả thù tình địch.

Công kể cho Lương Văn Hoàn về chuyện tình cảm của mình. Hoàn đồng ý tham gia phi vụ trả thù của bạn và nhận nhiệm vụ chở Công tới chỗ hẹn Tùng để thực hiện hành vi. Để giấu hành tung, Công cẩn thận dặn Hoàn tháo gương và biển số. Tang vật là 1 cốc và chai axit thủy tinh, 2 đối tượng đã vứt ven đường trên đường bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên

Vụ nam sinh bị tạt axit: Xuất phát từ mối tình tay ba - 2