1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Vụ đập phá bệnh viện ở Năm Căn: Đề nghị truy tố 34 đối tượng

(Dân trí) - Ngày 26/10, ông Nguyễn Quốc Khánh, Viện trưởng Viện KSND huyện Năm Căn cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn vừa chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố 34 bị can gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cố ý hủy hoại tài sản.

Vụ đập phá bệnh viện ở Năm Căn: Đề nghị truy tố 34 đối tượng - 1

Cổng bệnh viện bị phá hỏng
Theo đó, ngày 29/6, em Dương Thị Thu Huyền, 16 tuổi, ở ấp Sa Pô, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, do chấn thương sọ não kín, tử vong tại Bệnh viện đa khoa Năm Căn; người nhà em Huyền phản ứng, yêu cầu công an phải xác định nguyên nhân tử vong và cho rằng bác sĩ tắc trách trong quá trình khám chữa bệnh.

 

Lợi dụng sự việc này, đêm 29/6, khi gia đình chuẩn bị an táng cho Dương Thị Thu Huyền thì một nhóm người ngồi nhậu nảy sinh ý định gây rối bệnh viện, kêu oan.

 

Đêm 29, rạng sáng 30/6, tại thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn) những người này gây náo loạn cả thị trấn, đám đông lên đến vài ngàn người. Nhóm người này tấn công vào trụ sở Công an huyện Năm Căn, làm bị thương 5 cán bộ, chiến sĩ công an.
 
Vụ đập phá bệnh viện ở Năm Căn: Đề nghị truy tố 34 đối tượng - 2
Nhà riêng bác sĩ Tú cũng bị đập phá tan hoang

 

Không bị trấn áp kịp thời, nhóm người này kéo đến đập phá Bệnh viện đa khoa huyện Năm Căn, phá nhà riêng bác sĩ Trần Thiện Thanh (Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Năm Căn) và nhà bác sĩ Nguyễn Duy Tú (Phó khoa Sản bệnh viện), gây thiệt hại tài sản hơn 500 triệu đồng.

 

Trong 34 người bị đề nghị truy tố lần này có 4 người tiền án, tiền sự.

 

Huyền Trang