Vụ dân kiện huyện đòi bồi thường 8,5 tỷ đồng: Tòa tuyên trả 695 triệu đồng
(Dân trí) - Một hộ dân tại Đắk Nông đã kiện yêu cầu chính quyền bồi thường hơn 8,5 tỷ đồng vì cho rằng đơn vị này đã thu hồi hơn 330m2 đất trái pháp luật. Tại tòa, HĐXX chấp thuận một phần đơn kiện.
Tòa án nhân dân huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) vừa mở phiên xét xử vụ Tranh chấp về bồi thường thiệt hại nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, giữa nguyên đơn là vợ chồng ông Hà Xuân Trí (55 tuổi, trú ở xã Nhân Cơ thuộc huyện này) và bà Bùi Thị Kim Tuyến (58 tuổi), bị đơn là UBND huyện Đắk R'lấp.
Vợ chồng ông Trí khởi kiện UBND huyện Đắk R'lấp vì đã thu hồi hơn 330m2 đất trái luật của gia đình ông để làm dự án vào năm 2006.

Vị trí lô đất vợ chồng ông Trí cho rằng bị UBND huyện Đắk R'lấp ra quyết định thu hồi trái luật (Ảnh: Uy Nguyễn).
Tại phiên toà, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần đơn khởi kiện của vợ chồng ông Trí, buộc UBND huyện Đắk R’lấp bồi thường thiệt hại về nhà cửa, công trình, kiến trúc số tiền hơn 230 triệu đồng; bồi thường thiệt hại máy móc, trang thiết bị sản xuất bị hư hỏng số tiền hơn 185 triệu đồng và bồi thường các chi phí khác hơn 270 triệu đồng.
Còn các yêu cầu bồi thường khác của vợ chồng ông Trí không được chấp nhận.
Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên buộc UBND huyện Đắk R’lấp bồi thường hơn 695 triệu đồng cho vợ chồng ông Trí, bà Tuyến theo Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
Với kết quả này, phía gia đình ông Trí xác nhận sẽ tiếp tục kháng cáo bản án.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2006, UBND huyện Đắk R'lấp ban hành quyết định thu hồi đất của 141 hộ dân để thực hiện dự án xây dựng nhà máy tuyển quặng bô-xít và sản xuất alumin tại xã Nhân Cơ. Trong số này, huyện Đắk R'lấp có thu hồi 330m2 đất của vợ chồng ông Trí để phục vụ dự án.
Thời điểm này, gia đình ông Trí có tài sản gắn trên đất phục vụ việc thu mua nông sản, chế biến cà phê.

Vợ chồng ông Trí, bà Tuyến 19 năm theo đuổi vụ kiện nhưng vẫn chưa đi đến hồi kết (Ảnh: Uy Nguyễn).
Cho rằng việc thu hồi đất của UBND huyện Đắk R'lấp là trái quy định pháp luật và đất của gia đình không nằm trong ranh giới xây dựng nhà máy nên ông Trí đã khiếu nại.
Tuy vậy, vào năm 2011, phía huyện Đắk R'lấp vẫn cưỡng chế, tháo dỡ các tài sản trên lô đất này để thu hồi. Vợ chồng ông Trí đã làm đơn khởi kiện ra tòa.
Qua nhiều vụ xét xử, tháng 3/2021, Toà án nhân dân Cấp cao tại TPHCM mở phiên phúc thẩm tuyên hủy các quyết định thu hồi đất của UBND huyện Đắk R'lấp.
Tháng 10/2023, UBND huyện Đắk R'lấp thương lượng sẽ bồi thường hơn 460 triệu đồng nhưng vợ chồng ông Trí không đồng ý.
Vợ chồng ông Trí đã làm đơn khởi kiện ra tòa yêu cầu phía UBND huyện Đắk R'lấp bồi thường hơn 8,5 tỷ đồng.
Tháng 6/2024, TAND huyện Đắk R'lấp mở phiên tòa xét xử. Tại đây, qua thương lượng, vợ chồng Trí rút một phần yêu cầu khởi kiện và đòi bồi thường mức hơn 3,4 tỷ đồng.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND huyện Đắk R'lấp tuyên buộc UBND huyện Đắk R'lấp bồi thường cho vợ chồng ông Trí hơn 3,4 tỷ đồng. Sau phiên toà, UBND huyện Đắk R'lấp kháng cáo.
Tháng 10/2024, Toà án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên xét xử tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ Tranh chấp về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, chuyển hồ sơ cho TAND huyện Đắk R'lấp để giải quyết, xét xử lại.
Vợ chồng ông Trí cho rằng, do UBND huyện Đắk R'lấp không đồng ý bồi thường mức 3,4 tỷ đồng như bản án sơ thẩm, gia đình ông Trí cũng kháng cáo, giữ nguyên yêu cầu huyện này phải bồi thường mức hơn 8,5 tỷ đồng.