1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vụ đâm chém kinh hoàng giữa phố: Do tranh giành chỗ bán hàng

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong việc giành chỗ bán hàng, Trực và Hòa đã xảy ra cự cãi, sau đó Trực cầm 1 con dao nhọn rượt đuổi đâm một nhát trúng tim Hòa khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Ngày 24/3, công an phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Trung Trực (34 tuổi, ngụ quận 12)  để điều tra về hành vi “giết người”.

Nguyễn Trung Trực tại cơ quan công an
Nguyễn Trung Trực tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, bước đầu Trực khai nhận đã gây ra cái chết cho nạn nhân Nguyễn Văn Hòa (52 tuổi, ngụ Phường Bến Nghé, quận 1) và sáng 23/3.

Theo lời khai ban đầu của Trực và điều tra của công an, Trực và Hòa có mâu thuẫn với nhau trong việc giành chỗ bán hàng dưới chung cư số 9 Lam Sơn, phường Bến Nghé, quận 1.

Khu vực nạn nhân Hòa bị đâm rồi gục xuống đường
Khu vực nạn nhân Hòa bị đâm rồi gục xuống đường

Trước đó cả 2 thường xuyên cự cãi nhau về chỗ bán hàng. Đỉnh điểm là sáng 23/3, khi cả 2 vừa dọn hàng ra bán thì lại xảy ra cự cãi. Lúc này Trực cầm một con dao nhọn dùng để gọt trái cây dài khoảng 25 cm rồi rượt đuổi đâm một nhát vào lưng trúng tim Hòa.

Khi bị đâm, Hòa cố gắn chạy được khoảng 100 mét rồi gục xuống đường. Hòa được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu nhưng đã chết ngay sau đó. Trực đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Đình Thảo