1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Nguyên:

Vụ đại gia chè bị sát hại: Nữ hung thủ từng là nhân viên của ông Bình

(Dân trí) - Khai nhận với trinh sát điều tra, Linh Thị Kiều cho biết đã từng làm nhân viên bán hàng trong công ty chè Tân Cương Hoàng Bình. Theo đó, trong các cuộc trò chuyện trước đây, thị Kiều nhận được sự quý mến của “đại gia”...

Sáng nay (30/1), tại buổi công bố thông tin chuyên án “giết người, cướp tài sản” xẩy ra tại nhà nghỉ Mai Đan (TP Thái Nguyên), lãnh đạo công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Thủ trưởng CQĐT vừa ký Quyết định khởi tố bị can đối với Linh Thị Kiều (SN 1988, ở Hoành Bồ, Quảng Ninh) và Đỗ Văn Tùng (SN 1986, ở Thanh Hà, Hải Dương) về hành vi giết hại ông Vũ Dương Bình (SN 1957, Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Công ty cổ phần tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình).

 
Vụ sát hại đại gia chè: Nữ hung thủ từng là nhân viên của ông Bình
Lãnh đạo Phòng PC45 Công an Thái Nguyên tại buổi công bố thông tin về cặp "vợ chồng hờ" sát hại "đại gia" Hoàng Bình sáng 30/1.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của cặp hung thủ vẫn chưa có dấu hiệu bình phục nên ngay sau khi tiến hành di lý 2 bị can về Thái Nguyên, CQĐT đã tiếp tục đưa đôi nam nữ nhập viện để rửa ruột do bị ngộ độc nặng sau khi đã uống khá nhiều thuốc sâu để tự vẫn lúc cùng nhau chạy trốn đến TP Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Khai nhận bước đầu, thị Kiều nói rằng ả từng làm nhân viên bán hàng trong hệ thống công ty chè thuộc sự quản lý của Công ty cổ phần tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình nơi ông Bình làm Chủ tịch HĐQT.
 
Trong vài lần tình cờ trò chuyện với ông Bình, Kiều đã được vị "đại gia" này quý mến và hai người thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc qua lại với nhau. 

Câu chuyện quen biết với “đại gia” chè được thị Kiều “khoe” với “chồng hờ” Đỗ Văn Tùng trong thời gian hai người qua lại ăn ở cùng nhau từ năm 2009, sau khi nữ hung thủ này li dị với chồng cũ. 

Sau khi phát hiện thấy mối quan hệ “kếch xù” với “đại gia”, Kiều và Tùng cùng bàn kế hoạch lập mưu giăng bẫy sát hại sếp cũ để có tiền phục vụ tiêu xài.

 
Hai bị can Linh Thị Kiều và Đỗ Thanh Tùng trong vụ án giết đại gia chè
Hai bị can Linh Thị Kiều và Đỗ Thanh Tùng trong vụ án giết "đại gia" ngành chè

Theo kế hoạch lập sẵn, Kiều và Tùng đã thuê sẵn phòng nghỉ 508 ở tầng cao, ít người chú ý. Đồng thời, cả 2 đã chuẩn bị sẵn hung khí vật sắc nhọn, băng keo, dây dù và một chiếc bật lửa ga dạng súng côn nhằm mục đích gây án. 

Kiều liên lạc yêu cầu ông Bình đến phòng 508 nhà nghỉ Mai Đan, tại đây thị bố trí “chồng hờ” nấp sau rèm trong phòng nghỉ. Sau khi đến gặp Kiều tại phòng, giữa ông Bình và Kiều có cãi vã nhau. 

Từ trong rèm, tên Tùng ào ra khống chế ông Bình, cùng sự trợ giúp đắc lực của người tình, cả 2 đã sử dụng băng dính bịt miệng ông Bình để uy hiếp, tống tiền nhưng không thành.
 
Do đó, cả 2 đã kéo ông Bình vào nhà vệ sinh, sử dụng vật sắc nhọn đâm liên tiếp 11 nhát vào vùng đầu, gáy và cổ ông Bình khiến ông này tử vong vì đa chấn thương và mất máu cấp. 

Trung tá Nguyễn Phương Nam - Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trưa ngày 27/1, sau khi nhận được tin báo về việc phát hiện người chết tại nhà nghỉ Mai Đan, phía cơ quan điều tra ngay lập tức đã tổ chức lực lượng điều tra khám nghiệm hiện trường, đồng thời lập tổ chuyên án để điều tra.

Tại hiện trường, ông Bình nằm chết trong nhà vệ sinh, trên người vẫn còn mặc nguyên quần áo. Lưng nạn nhân dựa vào tường, trên người nhiều vết thương.
 
Ở cổ có vết thương bị đâm bằng dao nhọn đứt cả động mạch và tĩnh mạch. Qua những dấu vết để lại, cơ quan điều tra xác định hung thủ xuống tay với ông Bình hết sức dã man và quyết tâm giết chết nạn nhân.
 
Hai bị can Linh Thị Kiều và Đỗ Thanh Tùng trong vụ án giết đại gia chè
Đại tá Đỗ Văn Hùng - Trưởng phòng PC45 cho biết, vẫn tiếp tục mở rộng điều tra để tìm ra đối tượng chủ mưu trong vụ án.

Qua rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan chức năng đã xác định được một đối tượng nổi cộm là Linh Thị Kiều (SN 1988, quê ở Tân Dân, Hoành Bồ, Quảng Ninh) là người có qua lại với ông Bình và đang sinh sống ở thành phố Thái Nguyên 

Tuy nhiên, khi tìm tới nơi tạm trú của Kiều, các trinh sát được biết Kiều đã rời khỏi đây và đi đâu không ai hay biết. Nhận thấy sự bất thường, Trung tá Nguyễn Phương Nam đã ngay lập tức cùng một nhóm chiến sĩ lên đường về quê Kiều ở Quảng Ninh để xác minh nhân thân đối tượng. 

Tại quê Kiều, người nhà cho biết Kiều rất ít khi về nhà, có khi cả năm chỉ về nhà ít ngày vào dịp tết và không quan tâm nhiều đến gia đình. Cùng lúc này, nhóm trinh sát của Trung tá Nam nhận được thông tin Kiều đã đi cùng một nam thanh niên tên Đỗ Văn Tùng (SN 1986, ở Thanh Hà, Hải Dương) đã  vào đến tỉnh Nghệ An và ở chung cùng nhau trong một nhà nghỉ gần khu vực cầu Bến Thủy (Địa điểm giáp ranh với tỉnh Hà Tĩnh). 

Lập tức tổ trinh sát khởi hành từ Quảng Ninh đi thẳng vào Nghệ An đồng thời ở thành phố Thái Nguyên, một nhóm trinh sát khác cũng được cử vào TP Vinh để cùng phối hợp với phòng PC45 Công an Nghệ An tiến hành khoanh vùng, truy bắt 2 hung thủ. 

Đại tá Đỗ Văn Hùng - Trưởng phòng PC45 cho biết thêm, tài sản hung thủ cướp đi gồm, 1 ví da đựng bên trong các giấy tờ CMTND, bằng lái xe ô tô, 2 thẻ ATM, nhiều triệu đồng tiền mặt và 2 chiếc điện thoại “xịn” hãng Nokia. 

Vào đến TP Vinh, 2 hung thủ đã mua sắm một số đồ dùng cá nhân và mang một chiếc điện thoại đi bán với 3,5 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài. Ngay sau khi tiến hành di lý 2 bị can về Thái Nguyên, CQĐT đã tiến hành thu giữ một số tài sản là tang vật liên quan đến vụ án. 

 “ Đến nay, mới chỉ xác minh được thông tin chính xác là giữa nạn nhân và Kiều có mối quan hệ từ trước, có qua lại với nhau. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn chưa thể xác định kẻ chủ mưu vụ án vì thời điểm này đang tập trung điều trị bình phục cho 2 bị can tại bệnh viện” - Đại tá Hùng cho hay. 

Quốc Đô