1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Vụ cướp tiệm vàng là trọng án kinh hoàng cả nước“

(Dân trí) - “Kẻ gây án rất dã man, cách hành động táo tợn không có tính người. Đây không chỉ là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhất tỉnh Bắc Giang mà còn là vụ án kinh hoàng với dư luận cả nước ” - Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Việt Hùng khẳng định.

Trao đổi với với PV Dân trí, ông Nguyễn Việt Hùng khẳng định: “Ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ án, chúng tôi đã nhận định đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vì thế CQĐT cũng đã nhanh chóng lập chuyên án để điều tra làm rõ. Sau khi có đề nghị khởi tố bị can từ phía công an, chiều 30/8, VKSND tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Lê Văn Luyện, đồng thời cử KSV thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự”. 
 
“Vụ cướp tiệm vàng là trọng án kinh hoàng cả nước“ - 1
Nơi thủ phạm chôn dấu vàng bị công an phát hiện vào ngày 29/8.

Ông Hùng cho biết, CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định bắt khẩn cấp 4 đối tượng liên quan đến vụ án gồm: Trương Thanh Hồng (SN 1992) là anh họ Luyện, Lê Văn Miên (SN 1969) Trương Thị Thơm (SN 1973), là bố mẹ Luyện, cùng trú tại trú tại thôn Sơn Đình 2, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, về tội che giấu tội phạm và Trương Văn Hợp (SN 1964, bố Trương Thanh Hồng) về tội "không tố giác tội phạm".

Nhận định về vụ án, ông Nguyễn Việt Hùng cho biết: "Vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích là vụ án có tính chất chất nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại Bắc Giang, gây nỗi kinh hoàng và xôn xao dư luận người dân cả nước khi hung thủ đang tâm ra tay hạ sát dã man làm 3 người trong một gia đình chết tại chỗ. Riêng nạn nhân Trịnh Ngọc Bích (8 tuổi) đã may mắn thoát khỏi lưỡi dao lạnh lùng của hung thủ bởi kẻ ác thủ cho rằng cháu Bích cũng đã chết"

 
“Vụ cướp tiệm vàng là trọng án kinh hoàng cả nước“ - 2
Dư  luận người dân huyện Lục Nam vẫn còn đang bàng hoàng sau khi biết tin Luyện là thủ phạm của vụ án.
 
“Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ án cũng như nắm được những thông tin liên quan đến hung thủ, chúng tôi đã cố gắng tổ chức nhân sự để phối hợp với cơ quan chức năng một cách tối đa nhất để có thể sớm đưa hung thủ ra trừng trị trước pháp luật. Tôi cho rằng, chỉ trong một vài ngày tới, hung thủ của vụ án sẽ sa lưới. Sau khi bắt được hung thủ của vụ án, mọi tình tiết liên quan đến việc hung thủ gây án sẽ được làm rõ, nội dung của vụ án sẽ rõ ràng hơn” - ông Hùng trao đổi.
 
Chiều ngày 30/8, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Xuân Hùng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Luyện với 2 tội danh Giết người và cướp tài sản. Theo đó, VKS cùng cấp đã yêu cầu cơ quan CSĐT tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.
 

Đại tá Phạm Văn Minh - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cũng cho biết: Ban chuyên án đã xác định đây là vụ án giết người, cướp của có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án dã man, tàn bạo, gây hoang mang trong nhân dân.

Sau 5 ngày tập trung điều tra, đến ngày 29/8, khi cơ quan công an khám xét nơi ở của Luyện thì ông Miên buộc phải chỉ chỗ giấu vàng bởi ông biết rằng không thể che đậy được hành vi phạm tội của con trai mình.

Cơ quan công an đã thu được tại nhà Luyện số vàng gồm 4 chiếc vòng cổ, 13 vòng đeo tay, 199 nhẫn vàng, 59 dây chuyền, 5 mặt đá dây chuyền và tất cả đều được xác nhận là tang vật của vụ án.

Quốc Đô - Anh Thế