1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ bán em gái lấy tiền tiêu: Bắt thêm một đối tượng trốn trong hang đá

Văn Yên

(Dân trí) - Sau khi phát hiện đồng bọn bị bắt giữ, Sùng Mí Sử đã nhanh chân chạy trốn khỏi địa phương rồi lẩn trốn trong một hang đá trên núi cao, tại huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang).

Liên quan tới vụ "bán em gái để lấy tiền tiêu, 14 năm sau anh trai bị bắt", ngày 4/8, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng truy bắt thành công đối tượng cuối cùng trong vụ án là Sùng Mí Sử (SN 1979, ở huyện Mèo Vạc).

Theo cảnh sát, Sử bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong hang đá trên núi cao thuộc thôn Khai Hoang, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc.

Sử cũng là đối tượng đã có 2 tiền án về tội Giết người và tội Chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Vụ bán em gái lấy tiền tiêu: Bắt thêm một đối tượng trốn trong hang đá - 1

Sử thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Hà Giang).

Trước đó, ngày 12/7, cơ quan công an tiếp nhận đơn tố giác của chị L.T.C. (SN 1993, ở huyện Mèo Vạc) về việc vào tháng 1/2009, chị và 3 cô gái khác cùng huyện bị các đối tượng trên địa bàn bán sang Trung Quốc.

Chị L.T.C. sau đó được một người Trung Quốc mua về làm vợ với giá khoảng 200 triệu đồng. Quá trình sinh sống, chị C. đã sinh được 2 người con.

Vụ bán em gái lấy tiền tiêu: Bắt thêm một đối tượng trốn trong hang đá - 2

Hang đá nơi Sử lẩn trốn (Ảnh: Công an Hà Giang).

Đến đầu năm 2023, cơ quan chức năng nước sở tại kiểm tra thì phát hiện chị C. không có giấy tờ tùy thân nên trục xuất về nước. 3 bị hại còn lại vẫn đang ở bên kia biên giới nhưng không rõ địa chỉ.

Căn cứ nội dung tố giác, Công an tỉnh Hà Giang đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Lầu Mí Chứ (SN 1979), Ly Mí Pó (SN 1978) và Sùng Mí Lử, cùng ở thị trấn Mèo Vạc, để làm rõ hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi.

Vụ bán em gái lấy tiền tiêu: Bắt thêm một đối tượng trốn trong hang đá - 3

Lầu Mí Chứ, Ly Mí Pó và Sùng Mí Lử bị bắt trước đó (Ảnh: Công an Hà Giang).

Theo cảnh sát, khoảng tháng 1/2009, Lầu Mí Chứ, Ly Mí Pó và Sùng Mí Lử đã đưa 4 cô gái trẻ là L.T.C., Hờ Thị Pà, Lầu Thị Mỷ và Vừ Thị May sang bên kia biên giới bán. Trong số các nạn nhân bị bán, Lầu Thị Mỷ là em gái ruột của Lầu Mí Chứ.