Vụ án tại Tạp chí Môi trường và Đô thị rất phức tạp, hoạt động tinh vi

Đức Văn

(Dân trí) - Công an tỉnh Thái Bình đánh giá vụ án xảy ra tại Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị rất phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, có tổ chức.

Ngày 27/9, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức khen thưởng đột xuất các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị.

Vụ án tại Tạp chí Môi trường và Đô thị rất phức tạp, hoạt động tinh vi - 1

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại chương trình trao thưởng (Công an tỉnh Thái Bình).

Thời gian vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, trực tiếp Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đã bắt 8 đối tượng là lãnh đạo, phóng viên Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam, đồng thời thu giữ nhiều tài sản, tài liệu liên quan để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công an tỉnh Thái Bình đánh giá, đây là một vụ án rất phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, có tổ chức, các đối tượng đều là những người am hiểu pháp luật, hoạt động trá hình dưới danh nghĩa cơ quan báo chí làm từ thiện; có nhiều bị hại (nhất là các doanh nghiệp); phạm vi hoạt động rộng, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước nên được Lãnh đạo Bộ, cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, báo chí đặc biệt quan tâm.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban Chuyên án trong việc điều tra, khám phá vụ án, Công an tỉnh Thái Bình đã trao thưởng cho các thành viên Ban chuyên án.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đã biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Ban chuyên án.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, việc phá thành công chuyên án thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, "làm một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", góp phần làm trong sạch môi trường đầu tư kinh doanh, hoạt động bình thường của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; bảo vệ, củng cố uy tín của cơ quan báo chí, nhất là những người làm báo chân chính.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp thu thập, củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan tố tụng khẩn trương khởi tố các bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn phù hợp theo quy định của pháp luật...

Trước đó, hôm 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ra tạm giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với Phó Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Hồng (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngoài ra, 2 phóng viên của tạp chí này cũng bị tạm giữ gồm Đặng Văn Phục (38 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) và Vũ Đức Lân (43 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). 3 nghi phạm trên bị điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án này, Công an Thái Bình đã bắt khẩn cấp ông Đồng Xuân Thụ (52 tuổi), Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, và một số thuộc cấp để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, từ năm 2020, ông Thụ chỉ đạo thành lập chương trình gây quỹ "Cây chổi vàng", với tôn chỉ tôn vinh, ủng hộ, làm công tác từ thiện giúp đỡ công nhân vệ sinh môi trường toàn quốc có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, thực tế chương trình "Cây chổi vàng" là vỏ bọc để các đối tượng cấu kết cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước, với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ông Đồng Xuân Thụ và thuộc cấp bị cáo buộc đã chỉ đạo phóng viên, cộng tác viên đi tìm hiểu, nắm bắt các dấu hiệu sai phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp..., sau đó đe dọa, đăng tải trên tạp chí này nhằm hạ uy tín, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Theo cáo buộc, nếu không muốn bị đăng bài trên tạp chí, cá nhân, doanh nghiệp phải tham gia chương trình "Cây chổi vàng". Trong các buổi làm việc với người dân, doanh nghiệp trên, các đối tượng luôn mang sẵn hợp đồng "mời tài trợ" cho chương trình.

Nguồn tin cho biết số tiền các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ, ông Thụ và các đối tượng gần như không thực hiện chi cho hoạt động chương trình "Cây chổi vàng", mà dùng để chia chác, phân bổ cho nhau theo tỷ lệ quy định…