1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Vụ án bé gái tử vong trong rẫy cà phê: Tuyên y án chung thân đối với bị cáo

Thúy Diễm

(Dân trí) - Bị cáo buộc tội giết người, một bị cáo tại Đắk Lắk đã liên tục kêu oan suốt 18 năm qua và cho rằng bị ép cung. Tại phiên xử phúc thẩm, tòa án cấp cao đã tuyên y án chung thân đối với bị cáo này.

Bị cáo liên tục kêu oan

Ngày 30/1, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm lần 2 đối với bị cáo Tưởng Đăng Thế (47 tuổi, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) về tội Giết người.

Vụ án bé gái tử vong trong rẫy cà phê: Tuyên y án chung thân đối với bị cáo  - 1

Bị cáo Tưởng Đăng Thế (áo xanh) tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Vụ án đã trải qua 2 lần xử sơ thẩm và phúc thẩm. Tại các phiên tòa, bị cáo Thế đều bị tuyên phạt tù chung thân về tội Giết người. Tuy nhiên, khi ra tòa, bị cáo Thế đều một mực khẳng định bản thân bị oan sai, bị ép cung nên nhận tội.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h ngày 18/1/2006, bà Nguyễn Thị Liên (ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk) phát hiện con gái là cháu T.T.K.H. (thời điểm này 13 tuổi) nằm bất động trong rẫy, trên người có nhiều vết thương và quần bị tuột khỏi người.

Ngay lập tức, gia đình đưa cháu H. đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng, cháu H. đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ.

Vụ án bé gái tử vong trong rẫy cà phê: Tuyên y án chung thân đối với bị cáo  - 2

Bị cáo Thế thời điểm thực nghiệm lại vụ án (Ảnh: Hồ sơ vụ án).

Ngày 20/1/2006, cơ quan chức năng kêu gọi quần chúng nhân dân tố giác tội phạm và tiếp nhận được nhiều lá thư. Ngày 23/1/2006, công an nhận được một lá thư chỉ đích danh Tưởng Đăng Thế là hung thủ.

Sau khi được cơ quan công an triệu tập làm việc, ngày 26/1/2006, Thế thừa nhận giết cháu H.

Theo lời khai, khoảng 11h ngày 18/1/2006, Thế có nhậu với một số người. Đến trưa, Thế chở ông T.Đ.C. (ngụ cùng xã) về và ngủ tại nhà người này. Khoảng 14h cùng ngày, Thế ngủ dậy đi ra hông nhà và nảy sinh ý định sang nhà bà L. (sát nhà ông C.) để trộm cắp.

Tiếp đó, Thế đi bộ sang nhà bà L. để trộm thì bị cháu H. phát hiện. Lo sợ, Thế kéo H. phía sau vườn cà phê cách nhà khoảng 50m và ra tay sát hại cháu H. Để đánh lạc hướng là một vụ hiếp dâm, Thế tuột quần cháu H. ra. Xong việc, Thế lại quay về nhà ông C. ngủ tiếp.

Tuy nhiên, từ giai đoạn có luật sư chỉ định, kiểm sát viên tham gia xét hỏi, Thế đều kêu oan mình không giết H. và cho rằng bản thân bị ép cung nên mới nhận tội.

Tháng 6/2018, VKSND tối cao có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại.

Ngày 13/7/2023, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm lần 2, bị cáo Tưởng Đăng Thế tiếp tục bị tuyên phạt tù chung thân.

Tòa tuyên y án chung thân

Tại phiên tòa phúc thẩm lần 2 hôm nay (30/1), đại diện VKSND cấp cao tại Đà Nẵng thực hiện quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX giữ nguyên mức án tù chung thân với bị cáo Thế về tội Giết người.

Vụ án bé gái tử vong trong rẫy cà phê: Tuyên y án chung thân đối với bị cáo  - 3

Luật sư đưa ra nhiều dẫn chứng để bảo vệ quan điểm bị cáo Thế vô tội. Tuy nhiên, HĐXX đã bác những lập luận này và tuyên y án chung thân đối với bị cáo (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trong khi đó, luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng có nhiều tình tiết của vụ án chưa được làm rõ, luật sư đề nghị HĐXX triệu tập giám định viên pháp y liên quan để làm rõ một số thắc mắc liên quan quá trình khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Sau phiên tranh luận, đối đáp liên quan vụ án, đại diện VKSND cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng, việc bị cáo Thế kháng cáo kêu oan, khẳng định bị ép cung, dùng nhục hình không có căn cứ và việc các luật sư nhận định quá trình điều tra vụ án vi phạm thủ tục tố tụng là không có căn cứ.

HĐXX nhận định, vụ án được điều tra, điều tra bổ sung nhiều lần, nhân chứng, người liên quan đã được triệu tập, lấy lời khai nhiều lần. Trong thời điểm cháu H. bị sát hại, không ai nhìn thấy bị cáo Thế ở đâu và bị cáo cũng có biên bản tự nhận tội.

Bên cạnh đó, quá trình thực nghiệm hiện trường, bị cáo tự diễn lại các hành vi sát hại cháu H. mà không có ai hướng dẫn, phù hợp với lời khai, phù hợp biên bản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án.

HĐXX khẳng định việc TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Thế mức án tù chung thân về tội Giết người là đúng người, đúng tội. Việc bị cáo kháng cáo kêu oan là không có cơ sở.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tưởng Đăng Thế y án chung thân về tội Giết người.