1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Vụ 4 cha con bị chém thương vong: Hung thủ đã ra đầu thú

(Dân trí) - Vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 4 cha con ông Hoàng thương vong gây náo loạn khu phố lúc nửa đêm, hung thủ đã ra đầu thú. Ngoài ra, 8 nghi can khác cũng được triệu tập lên trụ sở công an.

Chiều 2/4, Đại tá Nguyễn Văn Bôn – Trưởng Phòng PC45, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện 9 đối tượng liên quan đến vụ án mạng làm 1 người chết, 3 người bị thương đã được triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Theo đại tá Bôn, hung thủ trực tiếp đâm chết anh Phạm Văn Quốc Tuấn (SN 1986, ngụ 27 Hồ Tùng Mậu, P.Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) được xác định là Vương Quốc Trung (SN 1983, quê tỉnh Sóc Trăng) đã ra đầu thú. Cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều hung khí là tang vật của vụ án và ra quyết định bắt tạm giam đối tượng cầm đầu để làm rõ vụ việc.

Theo thông tin điều tra ban đầu từ phía cơ quan công an, vào tối ngày 1/4, Vương Quốc Trung cùng một nhóm bạn ngồi nhậu tại quán vỉa hè trên đường Lê Hồng Phong. Ngồi nhậu tại bàn đối diện là anh Phạm Văn Quốc Tuấn cùng nhóm bạn, lúc này vì cho rằng nhìn đểu nhau nên giữa Tuấn và Trung xảy ra cãi nhau và xông vào đánh nhau. Sau đó Tuấn rút chạy về nhà, Trung liền gọi thêm bạn mang theo hung khí kéo đến nhà Tuấn gần quán nhậu để tiếp tục đánh nhau.

Ông Hoàng đang trong tình trạng hết sức nguy kịch

Ông Hoàng đang trong tình trạng hết sức nguy kịch

Khi vừa thấy Tuấn từ nhà đi ra, Trung đã cầm dao đâm vào người khiến Tuấn ngã gục xuống, ông Phạm Văn Hoàng (SN 1960, bố Tuấn) cùng hai người con trai là Phạm Văn Quốc Hùng (SN 1980), Phạm Văn Quốc Đạt (SN 1988) chạy từ nhà ra can ngăn cũng bị chém tới tấp đến khi ngã gục xuống đường.

Sau đó, người nhà đưa 4 cha con đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nhưng anh Tuấn đã tử vong trước đó, ông Hoàng nguy kịch vì bị chém ở đầu gây vỡ sọ, anh Đạt bị chém đứt 2 gân tay, anh Hùng nhẹ hơn bị mất máu vì vết thương ở ngực.

Gia đình tổ chức tang lễ cho anh Tuấn

Gia đình tổ chức tang lễ cho anh Tuấn

Trước đó, trao đổi với PV Dân trí, người nhà anh Tuấn cho rằng nguyên nhân 4 cha con ông Hoàng bị đâm chém là do 1 thanh niên lạ mặt bị nhóm giang hồ truy sát chạy vào nhà ông Hoàng để thoát thân.

Bác sĩ Đoàn Nghĩa Hưng – Trưởng khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết, hiện tại bệnh nhân Hoàng đang rất nguy kịch, ông bị 1 vết thương dài 20cm ở đầu do bị vật sắc chém vào, 1 mảnh sọ đã ghim vào trong não gây tụ máu bầm rất nguy hiểm. Còn anh Đạt bị mất nhiều máu do nhiều vết thương trên cơ thể nên hiện sức khỏe yếu, chưa thể trò chuyện với ai được. Riêng anh Hùng chỉ bị nhẹ ở ngực không nguy hiểm nên đã xuất viện.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trương Nguyễn