1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ 2 nhóm côn đồ bỏ lại súng khi chạy trốn công an: Bắt nghi phạm cầm đầu

(Dân trí) - Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Thảo (36 tuổi, ở xóm 3, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn) để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Trước đó, ngày 29/6/2018, Thảo đã huy động đàn em đến quán karaoke Hoàng Anh, ở xóm 6, xã Nga Trường, dùng tuýp sắt đánh gây thương tích cho 2 nhân viên bảo vệ của quán và bắt nhốt 3 nhân viên nữ khác nhằm uy hiếp đòi tiền bảo kê (500.000đ/nhân viên).

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của Bùi Văn Thảo
Khám xét nơi ở, nơi làm việc của Bùi Văn Thảo

Đồng thời, Thảo còn tụ tập khoảng 20 đàn em của mình mang theo dao kiếm, tuýp sắt, súng tự chế kéo đến quán lẩu của Mai Văn Trưởng (SN 1990, ở xóm 6, xã Nga Trường) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Trưởng cũng đã huy động khoảng 20 đối tượng chuẩn bị dao, kiếm sẵn sàng “ứng chiến” lại nhóm của Thảo.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nga Sơn đã huy động lực lượng tới hiện trường ngăn chặn vụ xô xát, đồng thời truy bắt các đối tượng có liên quan.

Lực lượng công an thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm tại cửa hiệu cầm đồ do Thảo làm chủ
Lực lượng công an thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm tại cửa hiệu cầm đồ do Thảo làm chủ

Trong quá trình vây bắt, Công an huyện Nga Sơn đã thu giữ 4 khẩu súng tự chế các loại, cùng nhiều hung khí, vũ khí nguy hiểm khác.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Bùi Văn Thảo và gần 20 đối tượng khác có liên quan. Tiến hành khám xét nơi ở và cửa hiệu cầm đồ do Thảo làm chủ tại thị trấn Nga Sơn, lực lượng công an đã thu giữ 6 viên đạn AK47, hàng chục dao kiếm, tuýp sắt và vũ khí nguy hiểm khác.

Nhiều viên đạn và hung khí được lực lượng Công an thu giữ
Nhiều viên đạn và hung khí được lực lượng Công an thu giữ

Được biết, Bùi Văn Thảo là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Sau khi mở cửa hàng cầm đồ, kinh doanh dịch vụ tài chính Phát Tài, Thảo đã lôi kéo, tụ tập nhiều thanh niên, đối tượng hình sự tại nhiều địa phương để bảo kê, cho vay tín dụng đen, tranh giành địa bàn, đe dọa, cưỡng đoạt tài sản, gây phức tạp về an ninh trật tự và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Trần Lê