1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

"Vòi" tiền vì không mua được hàng để hưởng chênh lệch

(Dân trí) -TAND thị xã An Khê vừa xét xử sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Phạm Đình Tất (17 tuổi, quê An Nhơn, Bình Định) 18 tháng tù giam; Lê Thành Tâm (20 tuổi, trú xã Tân An, huyện Đăk Pơ, Gia Lai) 12 tháng tù giam vì tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, vào đầu năm 2012, Tất quen Phạm Thế Tuấn (thường gọi là Ty, 30 tuổi, trú huyện Kbang, Gia Lai). Khi một số huyện phía Nam tỉnh Gia Lai bước vào thu hoạch dưa hấu, Tuấn bảo Tất đến các rẫy dưa hỏi mua với giá thấp, rồi Tuấn sẽ mang xe vào chở ra ngoài bán lại cho những người buôn dưa lớn để hưởng chênh lệch giá.

Đến giữa tháng 3/2012, Tuấn quen và rủ thêm Tâm cùng tham gia. Khoảng 15h ngày 22/3/2012, Tất và Tâm đến thôn Tú thủy 2 (xã Tú An, TX. An Khê) mua dưa. Cả 2 đến rẫy dưa của anh Nguyễn Dần đang thu hoạch.
 
Khi biết bà Nhung đã mua số dưa của anh Dần với giá 3,5 triệu đồng, Tất và Tâm liền đến chỗ bà Nhung và yêu cầu cắt lại cho 1 triệu đồng.

Tất và Tâm trước vành móng ngựa
Tất và Tâm trước vành móng ngựa

 
Thấy Tất để đầu đinh và đầy hình xăm trên tay nên bà Nhung đã đến chỗ một số người đang thu hoạch dưa để né tránh. Thấy chị Nhung có vẻ không “tuân thủ” lời của mình, nên Tất và Tâm liền đến gần đe dọa: "Bây giờ bà có đưa tiền không? Nếu không tôi gọi điện thoại cho ông Ty là bà khổ, để cho dưa của bà hư luôn."
 
Nghe đến tên này bà Nhung sợ hãi vì Ty nổi tiếng trong vùng có bản tính côn đồ, liều lĩnh, đã từng có tiền án vì tội “cố ý gây thương tích”. Bà Nhung lo rằng nếu không đưa tiền thì Ty sẽ cho đàn em đến canh không cho chở dưa đi, để lâu sẽ hỏng, gây thiệt hại về kinh tế.

Khi bà Nhung đang lần khần định đưa tiền cho Tất và Tâm, thì đúng lúc nhiều nông dân gần đó nghe chuyện trấn lột tiền của 2 côn đồ trên. Tất cả đã cùng nhau vác gậy đuổi đánh. Tất và Tâm phải bỏ xe máy lại chạy thoát thân.

Nhận được tin báo, cơ quan công an liền vào cuộc, và Tất đã phải ra đầu thú, nửa tháng sau Tâm cũng bị bắt.

Trước đó, Tất đã bị TAND TP. Quy Nhơn, Bình Định tuyên phạt 18 tháng tù giam vì tội “cố ý gây thương tích”.

Thiên Thư