1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Viện Kiểm sát nhân dân xin lỗi người bị truy tố oan tội hiếp dâm

(Dân trí) - Ngày 27/12, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đã tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với anh Tô Phương Trọng (ngụ xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) - người bị truy tố oan về tội "Hiếp dâm trẻ em" cách đây hơn 7 năm.

Tại nơi cư trú của anh Tô Phương Trọng, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đã thể hiện sự chân thành xin lỗi vì đã gây ra oan sai cho anh này. Đại diện cơ quan này cũng xin rút kinh nghiệm sâu sắc, không để xảy ra sự việc tương tự.

Cũng theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau, cơ quan này đã đăng báo công khai xin lỗi đối với anh Trọng.


Anh Tô Phương Trọng - người bị truy tố oan sai về tội hiếp dâm trẻ em.

Anh Tô Phương Trọng - người bị truy tố oan sai về tội hiếp dâm trẻ em.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 5/11/2008, trong lúc đi chơi, anh Tô Phương Trọng gặp em N.N.H. (6 tuổi, ở gần nhà mẹ Trọng thuê tại xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) nên rủ H. đi vào bưu điện xã hái trái cao chơi.

Sau đó, từ lời khai của gia đình em H., bất ngờ anh Trọng bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Ngày 18/6/2010, TAND tỉnh Cà Mau đưa vụ án ra xét xử và tuyên anh này 6 năm tù. Sau đó, TAND cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm và tuyên hủy án, trả hồ sơ xét xử lại.

Đến ngày 30/7/2013, TAND tỉnh Cà Mau xử sơ thẩm lại và tuyên anh Trọng không phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”. Vào tháng 5/2014, TAND cấp cao tại TPHCM tiếp tục xét xử phúc thẩm, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm vào tháng 7/2013 của TAND tỉnh Cà Mau.

Sau khi được các cấp tòa tuyên vô tội, anh Trọng đã làm đơn khởi kiện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau, yêu cầu cơ quan này xin lỗi và bồi thường thiệt hại hơn 1.300 ngày bị bắt tạm giam, cùng thời gian tại ngoại trên 700 ngày, với tổng số tiền 3,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX chỉ chấp nhận mức bồi thường 252 triệu đồng cho anh Trọng. Sau đó, anh Trọng tiếp tục kháng cáo và tòa phúc thẩm tuyên nâng lên số tiền bồi thường trên 325 triệu đồng.

Tuấn Thanh