1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Vì sao Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn bị bắt?

Bình Minh

(Dân trí) - Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) bị bắt để điều tra về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ".

Sáng ngày 13/4, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn. Ông Tùng bị bắt để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Vì sao Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn bị bắt? - 1

Trụ sở UBND thị xã Nghi Sơn - nơi ông Hồ Đình Tùng làm việc.

Được biết, trước khi bị bắt khoảng gần 1 tháng, phòng làm việc riêng của ông Tùng bị cạy cửa và bị lấy mất máy tính.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào 16h45 ngày 12/4, cảnh sát đã đọc lệnh bắt tạm giam ông Tùng, đồng thời khám xét phòng làm việc và nhà riêng của ông này. Cảnh sát cũng đã niêm phong phòng làm việc và thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.